Bình Dương: Cháy quán karaoke khiến ít nhất 12 người tử vong

10:45 | 07/09/2022
(LĐTĐ) Đã có ít nhất 12 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Cháy nổ tại các quán karaoke: Không thể cứ mãi cảnh báo! Hà Nội tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường xong trước ngày 20/9 Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù

Đến sáng nay (7/9), lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt tại quán karaoke An Phú.

Bình Dương: Cháy quán karaoke khiến ít nhất 12 người tử vong
Do quán karaoke có nhiều tầng nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải dùng xe thang để chữa cháy, đưa người dân ra ngoài.

Theo người dân phản ánh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 tối 6/9, khu vực cháy là căn nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng hơn 1.500 m2, được bố trí các phòng để hát karaoke. Vụ cháy sau đó lan rộng.

Bình Dương: Cháy quán karaoke khiến ít nhất 12 người tử vong
Các nạn nhân được đưa ra hỏi đám cháy và đưa ra cấp cứu. Ảnh Thủ Đức 24h.

Phát hiện vụ cháy, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do quán karaoke này có nhiều tầng nên một số người phải nhảy từ trên cao xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói, lửa lớn bao trùm.

Bình Dương: Cháy quán karaoke khiến ít nhất 12 người tử vong
Hàng chục xe cấp cứu được điều động đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An và tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng dùng vòi rồng dập lửa, huy động nhiều xe thang chữa cháy để tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến rạng sáng ngày 7/9 đám cháy đã được khống chế.

Bình Dương: Cháy quán karaoke khiến ít nhất 12 người tử vong
Đến rạng sáng 7/9 vụ cháy đã được khống chế nhưng vẫn còn người còn mắc kẹt bên trong.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an tỉnh Bình Dương, tính đến sáng ngày hôm nay (7/9) đã xác định được 12 người tử vong, hàng chục người bị thương. Danh tính người thương vong đang được xác minh, cập nhật. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ và sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này