Cán bộ, giáo viên khối trường học huyện Thanh Trì có 1.585 đề tài tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

07:23 | 07/09/2022
(LĐTĐ) Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, thời gian qua, đoàn viên, cán bộ, giáo viên khối trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tham gia cập nhật 1.585 sáng kiến.
Lan tỏa các sáng kiến tại Ngày hội ý tưởng sáng tạo quận Long Biên năm 2022 Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Hiệu quả từ Chương trình 1 triệu sáng kiến Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội: Ghi nhận nhiều cách làm mới, mô hình hay

Thông tin tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm cho biết: Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm được cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì hưởng ứng tích cực.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 1.585 sáng kiến được đăng ký, cập nhật.

Với những nỗ lực không ngừng của cán bộ, giáo viên, nhân viên huyện Thanh Trì, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đánh giá cao và tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ huyện đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn 1.

Cán bộ, giáo viên khối trường học huyện Thanh Trì có 1.585 đề tài tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến
4 cán bộ Công đoàn của các trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Cùng với đó, cán bộ, giáo viên cũng tích cực hưởng ứng chương trình “Sáng kiến, sáng tạo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì phát động. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tặng Giấy khen cho 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia với nhiều mô hình sáng kiến, ý tưởng sáng tạo mới. Các sáng kiến đã được tổng hợp và gửi về Hội đồng thẩm định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xét duyệt, động viên khen thưởng vào dịp Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đối với Giải thưởng "Nhà giáo Thanh Trì tâm huyết, sáng tạo" lần thứ VI năm học 2021-2022, đã có 100% Công đoàn cơ sở khối trường phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức.

Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở năm học 2021-2022, 100% Công đoàn cơ sở khối các trường công lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 4 cán bộ Công đoàn của các trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

LĐLĐ huyện cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối trường thực hiện phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”...

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này