Giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ Lễ 2/9

20:45 | 04/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 4/9 là ngày cuối trong kỳ nghỉ Lễ 2/9, người dân các tỉnh miền Tây lần lượt di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, gây ùn tắc tại một số khu vực. Ghi nhận của Phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại cửa ngõ phía Tây Thành phố dọc Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh (TP.HCM).
TP.HCM: Giao thông đi lại khó khăn trên các tuyến đường cửa ngõ và khu vực bến xe, sân bay Bắt nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở TP.HCM Tặng hơn 50.000 đầu sách cho 5 huyện ngoại thành TP.HCM

Ghi nhận vào lúc 15h30 ngày 4/9 tại Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây TP.HCM), lượng xe từ các tỉnh miền Tây hướng về TP.HCM tăng đột biến gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển rất chậm. Tại một số khu vực ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, người dân phải chờ hàng dài để đến lượt di chuyển.

Càng về tối, lượng xe cộ lưu thông trên đoạn đường này càng tăng dần lên. Trẻ em cùng phụ huynh vật vã nhích từng chút một. Đến 19h cùng ngày, mật độ giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây vẫn chưa "giảm nhiệt".

Giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ Lễ 2/9
Người dân đổ về TP.HCM tăng đột biến vào cuối ngày 4/9.

Anh Phan Tùng Sơn (24 tuổi, quê Bến Tre ) cho biết: "Lễ Quốc khánh nghỉ được 4 ngày nên tôi tranh thủ về quê thăm gia đình. Biết chắc khi quay lại TP.HCM sẽ kẹt xe nên tôi đã đi sớm một chút'.

Giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ Lễ 2/9
Lực lượng chức năng điều phối giao thông tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 2/9 tăng cao. Cụ thể, lượng hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất tăng 12%, tương đương 120.000 hành khách/ngày, tại các bến xe khách liên tỉnh tăng 17,5%. Để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, trấn áp các đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Thanh tra giao thông cũng phối hợp với Cảnh sát giao thông xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này