Quận Cầu Giấy: Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

08:01 | 31/08/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy vừa tổ chức Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh.
Quận Cầu Giấy: Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ, LLVT và Sinh viên năm 2022 Cầu Giấy: Tập huấn công tác tài chính cho cán bộ công đoàn cơ sở

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 và 25 thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022).

Quận Cầu Giấy: Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Cầu Giấy khánh thành Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Đại diện LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 14/12/2011 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về hướng dẫn xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân”, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đã gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh và đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao trong việc xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Ngoài kinh phí được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, LĐLĐ quận hỗ trợ 10 triệu đồng, Công ty đã hỗ trợ 40 triệu đồng để đầu tư đầu tư các trang thiết bị tại “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”.

Hiện tại, Nhà máy sản xuất Dược phẩm Hoa Linh đã bố trí 01 phòng có diện tích trên 108 m2 đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như: đọc sách, báo, bóng bàn, yoga; tổ chức hội họp, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời sự, văn hóa văn nghệ, tổ chức các lớp tuyên truyền cho công nhân lao động và không gian sử dụng để tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, chơi bóng bàn… Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh dự kiến sẽ cải tạo và đầu tư thêm cơ sở vật chất cho "Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân" tại nhà máy.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cũng cho biết, với sự đầu tư kinh phí 50 triệu đồng từ LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Công ty đã đầu tư thêm bàn ghế hội trường, phục vụ cho sinh hoạt chính trị tư tưởng tại công ty. Thời gian tới, lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng thư viện sách và một số dụng cụ thể thao... để tiếp tục hoàn thiện và làm phong phú thêm các hoạt động tại Điểm sinh hoạt văn hóa.

“Chúng tôi hứa sẽ khai thác, sử dụng đúng mục đích, chất lượng, hiệu quả "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" theo nội quy, quy chế và chương trình hoạt động. Trong đó sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp công nhân, viên chức, lao động được hưởng thụ và sáng tạo thêm những giá trị văn hóa, rèn luyện nâng cao thể chất, sức khỏe, đem đến những giá trị tinh thần, niềm tin và sự gắn bó với doanh nghiệp để lao động với năng suất, chất lượng tốt hơn, góp phần xây dựng và phát triển bền vững Công ty”, ông Nguyễn Thành Trung khẳng định.

Quận Cầu Giấy: Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh trao quyết định hỗ trợ kinh phí cho điểm sinh hoạt văn hoá công nhân

Phát biểu tại lễ khánh thành, ra mắt "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân", Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh, cho biết: Việc ra mắt "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh vào đúng dịp toàn Đảng, toàn dân và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô cũng như cả nước đang ra sức thi đua, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022) là sự kiện vô cùng ý nghĩa. Đây là nỗ lực rất lớn của LĐLĐ quận và Công đoàn Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tiếp tục quan tâm, đầu tư chăm lo cho nguồn lực lao động, không chỉ đảm bảo tốt đời sống, việc làm, mà còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Với đoàn viên, người lao động, cần xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng chính là góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho gia đình mình.

P.Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này