Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

16:36 | 29/08/2022
(LĐTĐ) Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình những ngày này toàn dân đang nô nức tổ chức nhiều hoạt động hướng đến ngày Quốc khánh 2/9. Đặc biệt tại đây có lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống mừng Tết Ðộc lập trên dòng sông Kiến Giang quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hòa nhập với âm vang tiếng mõ, tiếng hò reo, tiếng mái dầm cuộn sóng của người dân quê lúa, lễ hội bơi, đua thuyền trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ​Náo nhiệt lễ hội đua thuyền trên sông Cửa Sót
Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nguồn gốc của lễ hội bắt nguồn từ xa xưa và đã được ông cha truyền lại cho con cháu. Ban đầu, lễ hội được tổ chức như một nghi thức để cầu cho mùa màng bội thu, thóc gạo đầy bồ, mưa thuận gió hòa… Về sau, cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, bà con huyện Lệ Thủy lại nô nức tổ chức lễ hội để mừng Tết Độc lập.

Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau 2 năm phải tạm dừng do dịch Covid-19, năm nay, được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đồng ý chủ trương tổ chức lễ hội, các địa phương trên địa bàn huyện đang tất bật, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực để tham gia lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ.
Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong môn thuyền đua nam, người đứng giữa gõ mõ có vai trò quyết định bơi mái dặt (nhanh) hoặc bơi mái chèo (chậm). Từ đó vận động viên tham gia không chỉ phải có sức khỏe mà phải hiểu biết về quy trình bơi, nắm rõ thông điệp từ người gõ mõ.

Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưởng thôn An Xá, xã Lộc Thủy - ông Trần Hữu Hùng thông tin: Ngay từ đầu tháng 7, thôn đã mua gỗ, chọn ván, thuê thợ từ huyện Tuyên Hóa vào đóng thuyền mới để tham dự lễ hội. Từ năm 2000 đến nay, thuyền bơi An Xá đã 5 lần về nhất tại lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, lần gần đây nhất là năm 2012. Hy vọng năm 2022 này, tròn 10 năm trở lại, thuyền bơi làng An Xá sẽ tiếp tục gặt hái được quả ngọt để xứng danh là quê hương Đại tướng.

Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Vào ngày 2/9, 24 đội đua thuyền nam được chia thành 2 bảng và thi đấu với cự ly 24 km. Còn ở thuyền đua nữ sẽ bơi với cự ly 18 km.
Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hai năm qua ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lễ hội phải tạm dừng. Năm nay người dân háo hức ra bờ sông Kiến Giang để xem và bàn luận về các thuyền bơi.
Quảng Bình: Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cũng trong dịp này, môn bóng chuyền nam/nữ được huyện Lệ Thủy tổ chức trước để chọn ra 4 đội thi đấu chung kết vào ngày 2/9.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này