Mâu thuẫn gia đình, cháu ruột đẩy chú ngã tử vong

19:26 | 23/08/2022
(LĐTĐ) Ngày 23/8, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Chí Thịnh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.
Hoãn phiên toà xét xử vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong Xét xử nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập phụ nữ để đòi nợ Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Đề nghị triệu tập cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Hữu T (sinh năm 1964, trú tại thôn Đầu Làng, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) có mâu thuẫn cá nhân với vợ chồng anh trai ruột là ông Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1961) và bà Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1963) cùng trú tại thôn Đầu Làng. Hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mâu thuẫn gia đình, cháu ruột đẩy chú ngã tử vong
Bị cáo Nguyễn Chí Thịnh tại Tòa.

Khoảng 9h ngày 12/12/2021, ông T đến nhà ông Thành, bà Hoan. Tại đây ông T và bà Hoan xảy ra cự cãi. Lúc này, bị can Nguyễn Chí Thịnh (sinh năm 1990, con trai ông Thành, bà Hoan) thấy ông T nói lời khó nghe với gia đình mình nên đã từ trong nhà đi ra gặp ông T, tiếp tục lời qua tiếng lại.

Trong quá trình xô xát, Thịnh vung tay tát ông T nhưng không trúng. Sau đó ông T tiến lên định đánh lại Thịnh, tuy nhiên, khi Thịnh nhìn thấy ông T tiến lên tát mình thì Thịnh đã dùng tay đẩy ông T khiến ông ngã ngửa về sau, đầu đập xuống sân bê tông. Hậu quả, ông T bị chảy nhiều máu bất tỉnh.

Anh Nguyễn Khắc Lực và Nguyễn Minh Vương (người cùng làng) cùng anh Nguyễn Hùng Cường (con trai ông T) đã đưa ông T đi sơ cứu tại trạm y tế xã Bình Phú. Sau đó, gia đình chuyển ông T đến Bệnh viện 105 Sơn Tây. Đến ngày 16/12/2021, ông T tử vong.

Tại phiên tòa ngày 23/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất cho biết, ngày 22/8, Tòa án đã nhận được Đơn kiến nghị của chị Nguyễn Minh Phương (con gái ông T) đề nghị xem xét lại hồ sơ vụ án do nghi ngờ ngoài Thịnh còn có đồng phạm tham gia đánh đập, dẫn đến cái chết của bố mình.

Chị cũng đặt nghi vấn về việc khi khám nghiệm tử thi phát hiện trên người ông T có nhiều vết thương khác, đặc biệt là vết bầm ở cổ tay.

Đồng thời, chị Phương trình thêm file ghi âm lời khai của cháu Thảo (nhân chứng) chứng kiến vụ xô xát của ông T và gia đình ông Thành, bà Hoan.

Theo lời khai của cháu Thảo, cháu đã chứng kiến thấy ngoài Thịnh còn có nhiều người xô xát, đánh đập ông T trước khi đẩy ngã ông.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị hại cũng nêu ý kiến về việc Cơ quan điều tra đã bỏ sót lời khai của nhân chứng Thảo, điều này dẫn đến việc hồ sơ vụ án bị sai lệch. Vì vậy, luật sư đề nghị Tòa hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Sau thời gian thảo luận, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất cho rằng, phiên tòa hôm nay vắng mặt nhiều nhân chứng, đồng thời xuất hiện thêm các tình tiết mới cần được điều tra làm rõ nên đã quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này