Hà Nội: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cửa ngõ phía Tây

16:39 | 20/08/2022
(LĐTĐ) Quốc lộ 21A là tuyến đường huyết mạch, nơi có lưu lượng giao thông lớn, kết nối với Đại lộ Thăng Long kéo dài và Hoà Lạc - Hoà Bình. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quản lý, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.
Transerco hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện Quận Cầu Giấy ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông các ngày Lễ lớn

Qua 2 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã xử lý gần 800 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 123 phương tiện vi phạm.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 cũng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hà Nội: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cửa ngõ phía Tây
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 xử lý xe quá tải, quá khổ.

Các hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ cảng, bến thủy nội địa không phép….

Trong đợt cao điểm này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 còn chủ động liên hệ, trao đổi với các nhà hàng trên địa bàn để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 cho biết: Trong gần 800 trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm bị Đội xử lý thì có đến 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

“Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Việc làm này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông và hạn chế các vụ tai nạn đau lòng liên quan tới rượu, bia, đồng thời bảo vệ tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông".

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này