Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

18:59 | 17/08/2022
(LĐTĐ) Trong 7 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, nổi bật phải kể đến hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Chú trọng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em Nhiều điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh, để nâng cao năng lực cho phụ nữ huyện phát triển kinh tế, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Tổ chức tài chính vi mô tình thương; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Hà Nội tổ chức giải ngân 43,65 tỷ đồng cho 1.056 hội viên, thành viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế
Hội viên phụ nữ huyện Mê Linh phát triển kinh tế nhờ tiếp cận nguồn vốn chính sách qua Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham gia đối chiếu công nợ tại 18/18 cơ sở, đạt 100% các hộ trong diện đối chiếu; tổ chức kiểm tra giám sát 06 cơ sở, 18 tổ Tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức kiểm tra 61/120 tổ Tiết kiệm và vay vốn...

Qua theo dõi, kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cơ sở, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn quản lý vốn tốt, sổ sách theo dõi đầy đủ, thực hiện đúng nội dung nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Các hộ vay thực hiện đúng cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, không có hộ sử dụng sai mục đích.

Đáng chú ý, nhằm nâng cao nhận thức cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho 156 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Cùng đó, Hội Phụ nữ cơ sở tích cực duy trì các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ cơ sở đã triển khai hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ cây, con giống, lương thực, ngày công... cho hội viên không lấy lãi trị giá 712,5 triệu đồng; phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn với 1.260 hội viên học các kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật về gieo cấy vụ chiêm xuân, cách trồng và chăm sóc cây vụ động xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức giúp 90 hộ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo và ra khỏi diện cận nghèo. Tổ chức giới thiệu việc làm cho 53 lao động nữ vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất với thời hạn từ 3 tháng đến dưới 01 năm; hỗ trợ 01 phụ nữ khởi sự kinh doanh với 50 triệu đồng vốn vay để phát triển kinh tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 5 buổi tập huấn áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, trồng và chăm sóc một số loại cây chuyên canh, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Chính phủ tại 2 xã Tráng Việt, Tiến Thắng.

Chỉ đạo các cơ sở tổ chức 06 lớp tập huấn, truyền thông kiến thức về kỹ năng làm kinh doanh trong thời 4.0 và 7 hội nghị truyền thông về lựa chọn sản phẩm của người Việt sản xuất để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh cũng tích cực triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Vệ sinh môi trường; chăm sóc các đoạn đường tự quản; vận động cán bộ, hội viên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới... Qua đó, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của các hội viên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nói riêng và của Thành phố nói chung.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này