Sở Y tế TP.HCM đề nghị không được kỳ thị phân biệt người đồng tính, chuyển giới trong quá trình khám chữa bệnh

15:05 | 17/08/2022
(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới đến các bệnh viện, trung tâm, phòng y tế trên địa bàn.
TP.HCM: Số trẻ nhập viện vì mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại Tự ý sửa hồ sơ bệnh án, 1 phòng khám ở TP.HCM bị xử phạt 101 triệu đồng TP.HCM: Không thiếu thuốc Protamin sulfat tại các bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật tim

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện, nơi khám, chữa bệnh phổ biến để nhân viên y tế và người dân đến khám, chữa bệnh không xem người đồng tính, song tính hay chuyển giới là bệnh.

Khi tổ chức khám, chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử, kì thị. Ngoài ra, đồng tính, song tính, chuyển giới không phải là một bệnh do đó không được can thiệp, ép buộc điều trị với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề trong việc thực hiện và tuân thủ các nguyên tắc trong hành nghề khám, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện các hành vi quảng cáo hay điều trị bệnh đồng tính sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó Bộ Y tế có Công văn gửi Sở Y tế các địa phương cho biết: Vừa qua Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh về việc hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính.

Trong khi đó Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể "chữa", không cần "chữa" và cũng không thể làm cách nào thay đổi được.

Năm 1990, WHO chính thức loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5 - Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần.

WHO cũng xác định "đồng tính không phải là bệnh" mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới. Đồng tính và chuyển giới đã được WHO đưa ra khỏi chương Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi, trong Danh mục các bệnh quốc tế (ICD) lần lượt vào năm 1990 và 2019.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này