Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn

21:45 | 15/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 15/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Đao Phet Aroune - Thành ủy viên, Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm trưởng đoàn đến chào xã giao nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu.
Đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đi vào chiều sâu, thực chất Tổ chức lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn Viêng Chăn và Luông Pha Băng Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ TP Viêng Chăn

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tiếp Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin nhanh về kết quả chuyến thăm, làm việc của đồng chí Anouphap Tounalom - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Viêng Chăn tại Thủ đô Hà Nội vừa qua; đồng thời khẳng định, đây là hoạt động thiết thực để mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô mở rộng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó có hợp tác giữa các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong cuộc tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao quá trình lịch sử hợp tác giữa tổ chức Công đoàn của hai Thủ đô, giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân của Lào; đánh giá cách tổ chức lớp học của tổ chức Công đoàn hai bên là sâu sắc, toàn diện và mang tính dài hạn, có nội dung thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, nhằm đáp ứng đúng nhu cầu học tập và tìm hiểu của các cán bộ Công đoàn thành phố Viêng Chăn, LĐLĐ thành phố Hà Nội cần chú trọng đào tạo, chia sẻ kỹ năng về quy trình quản lý lao động nhập cư, lao động tại các doanh nghiệp vốn nước ngoài; kinh nghiệm phối hợp giữa Công đoàn với các ngành trong thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn Đao Phet Aroune đã thông tin về chương trình hoạt động của Đoàn và khẳng định chuyến thăm, làm việc lần này nhằm góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, cũng như hai Thành phố và tổ chức Công đoàn của hai Thành phố nói riêng.

Đồng chí Đao Phet Aroune cho biết, chiều 14/8, LHCĐ thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Trong dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho 25 đồng chí cán bộ chủ chốt của LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Lớp đào tạo diễn ra từ ngày 13/8 đến 26/9.

“Thông qua các hoạt động này sẽ củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa LHCĐ thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn của thành phố Viêng Chăn”, đồng chí Đao Phet Aroune nhấn mạnh.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này