TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn

18:13 | 15/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 15/8, cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng 4 tiếng khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ngập nặng. Nhiều xe máy, ô tô phải di chuyển chậm và bật đèn giữa ban ngày nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Chậm nhất ngày 30/8, TP.HCM hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Khu Thảo Điền ngập nước, dân lội bì bõm dù trời không mưa Tự ý sửa hồ sơ bệnh án, 1 phòng khám ở TP.HCM bị xử phạt 101 triệu đồng

Chiều 15/8, TP.HCM có mưa diện rộng trên nhiều quận, huyện. Theo ghi nhận, mưa lớn gây ngập nặng tại các tuyến đường Phan Văn Hớn (quận 12), Phan Anh (quận 6), Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)...

Ngoài ra, do mưa vào giờ tan tầm nên các phương tiện về đây dồn ứ, kéo dài hàng trăm mét, đường 2 chiều thành 1 chiều, chen từng chút một.

TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn
Đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè) ngập nặng sau cơn mưa lớn.

Tại thành phố Thủ Đức, mưa lớn bắt đầu vào khoảng 14h kéo dài đến 17 giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, trời tối sầm. Mưa lớn gây ngập ở một số tuyến đường như Quốc Hương, Tô Ngọc Vân, Hiệp Bình... Việc di chuyển của người dân qua đây vô cùng khó khăn, nhiều người buộc phải xuống xe dắt bộ do nước dâng cao.

Anh Đình Nguyên cho biết, đến khoảng 17h40, tại cầu Thủ Thiêm 2 đoạn từ quận 1 qua thành phố Thủ Đức xẩy ra tình trạng kẹt xe nặng, xe nối đuôi nhau 30 phút nhưng vẫn chưa qua được cầu. "Đi làm về từ lúc 17h nhưng đến bây giờ vẫn chưa về được nhà, từ lúc lên cầu Thủ Thiêm 2 đến bây giờ đã 30 phút vẫn chưa qua được bờ thành phố Thủ Đức", anh Đình Nguyên nói.

Mưa tối trời, người dân TP.HCM phải bật đèn xe giữa ban ngày
Kẹt xe trên cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Minh Tuấn
TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn
Tài xế phải mất 30 phút mới đi qua cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Minh Tuấn

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và định vị sét lúc 15h40 cho thấy, mây giông đang phát triển mạnh trên hầu hết các quận huyện ở khu vực TP.HCM (ngoại trừ Nhà Bè, Cần Giờ) gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Trong những giờ tới, các khối mây giông sẽ tiếp tục phát triển mạnh và gây mưa rào kèm theo giông cho khu vực TP.HCM, có nơi mưa vừa, mưa to... Lượng mưa phổ biến 5-35mm, có điểm mưa trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).

TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn
Đường Phan Anh (quận 6) bị ngập nặng. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa tăng về lượng và diện có thể gây ngập nhiều nơi. Người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong mưa như dông, lốc và sét. Bên cạnh đó, người dân di chuyển qua các khu vực Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, Dương Văn Cam (thành phố Thủ Đức)... chú ý ngập nước.

TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng, cầu Thủ Thiêm 2 kẹt cứng sau cơn mưa lớn
Đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) ngập nặng, khiến đường hai chiều trở thành một chiều. Ảnh chụp màn hình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác từ ngày 17 đến 23/8. Mưa tập trung về chiều tối và tối.

Riêng tại TP.HCM, nền nhiệt trong tuần này tương đối thấp, dao động 25-32 độ C. Những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt vào tất cả ngày trong tuần. Bản đồ dự báo cho thấy chỉ có hai ngày khu vực hửng nắng là 17-18/8, còn lại là trạng thái nhiều mây, mưa.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này