Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy

07:20 | 13/08/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn.
Người hết mình với phong trào phụ nữ và xây dựng quê hương Vượt khó, thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận, giai đoạn 2021 - 2025 tới các cơ sở Hội. Các cấp Hội đã tăng cường nắm bắt tình hình di biến động người nghiện, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống dịch Covid-19.

Các cán bộ, hội viên chủ động nắm bắt các thông tin, dư luận quần chúng để cung cấp cho các cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy
Hội viên phụ nữ quận tham dự hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống ma túy năm 2021 và cách nhận biết về một số loại ma túy

Nhân tháng cao điểm phòng chống AIDS và Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS, các cấp Hội đã tăng cường nắm bắt tình hình di biến động người nghiện, tặng quà con hội viên Câu lạc bộ “Hãy đến bên nhau” phường Nhật Tân với tổng số 20 suất, tổng trị giá 10 triệu đồng.

Nhân tháng cao điểm phòng, chống ma túy, Hội phụ nữ 8 phường phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Tình nguyện viên giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng trên địa bàn quận Tây Hồ”. Hội phụ nữ quận và cơ sở Hội tổ chức 9 buổi truyền thông về phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, nhận diện các dạng ma túy mới và các giải pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ gia đoạn 2017-2027”, Hội phụ nữ quận duy trì hoạt động của tổ tư vấn tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại cơ sở.

Phong trào phòng chống ma túy nhận được sự tham gia tích cực từ gia đình, cán bộ Hội. Các thành viên chủ động tham gia đội tình nguyện xã hội, hàng tháng nắm bắt tình hình người nghiện sau cai, tham gia các buổi tập huấn, tọa đàm do Đội tình nguyện - xã hội tổ chức. Các hội viên tích cực tham gia cùng Tổ dân phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các trường hợp để kịp thời quan tâm hỗ trợ, giải quyết…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống mại dâm, tệ nạn xã hội của các cấp hội phụ nữ quận đã góp phần cùng hệ thống chính trị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, ma túy trên địa bàn Thành phố

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này