Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

13:40 | 12/08/2022
(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban.
Học sinh TP.HCM tựu trường vào ngày 22/8 Biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng hành hung y bác sĩ? TP.HCM: Số ca Covid-19 nặng có xu hướng tăng

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm 15 người, trong đó có một Trưởng ban, 5 Phó trưởng ban và 9 uỷ viên. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng Ban.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, làm Phó Trưởng Ban.

Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban còn lại gồm: Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Các uỷ viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP.HCM; ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP.HCM; ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ông Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất tại Hội nghị Trung ương 5, hồi tháng 5/2022.

Đến đầu tháng 6/2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký Quy định số 67-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này