Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

14:42 | 11/08/2022
(LĐTĐ) Ngày 11/8, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ tri Hội nghị.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Gần 1 tỷ đồng tri ân người có công Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo, công chức Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác tổ chức LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt tới các đại biểu một số nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng thời, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

“Để công tác tổ chức Đại hội đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được tập huấn để củng cố kiến thức, bổ sung lý luận, nâng cao kỹ năng, phương pháp và cách thức tổ chức, điều hành, qua đó, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp” - đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm vững kiến thức, kỹ năng, vận dụng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt nội dung Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, một số nội dung đổi mới trong tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quán triệt Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, tại Hội nghị, LĐLĐ Thành phố cũng đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; hướng dẫn về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn các cấp.

Ngoài ra, trong chương trình, các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp…

Theo Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII cơ bản được tiến hành trong năm 2023. Trong đó, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023; thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, không quá 2 buổi.

Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình được phân cấp quản lý, hoàn thành trước ngày 31/7/2023; thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, không quá 3 buổi.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tiến hành sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Thời điểm tổ chức Đại hội cụ thể do Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định sau khi xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hoàn thành trước 31/10/2023. Thời gian Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, không quá 4 buổi.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này