Ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon làm MV quảng bá vẻ đẹp Việt Nam

09:15 | 11/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 10/8, tại Hà Nội, nam ca sĩ-nhạc sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon đã chính thức cho ra mắt 2 MV (music video) mới với nhiều cảnh quay được thực hiện tại những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Ngây ngất vẻ đẹp Việt Nam trên trang ảnh nước ngoài Vẻ đẹp Việt Nam 3 gây bất ngờ khi có mặt 56 vị Đại sứ quán Vẻ đẹp Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

Đây là hoạt động có ý nghĩa của nam nghệ sĩ và êkíp thực hiện nhằm hưởng ứng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022) với chủ đề “Hướng tới tương lai.”

2 MV của ca sĩ-nhạc sĩ người Hàn Quốc Joseph Kwon giới thiệu lần này là “Butterfly flakes” (Bươm bướm) và “Waiting for you, 5000 years” (Tôi vẫn đang đợi bạn, 5000 năm). Hai MV được thực hiện ghi hình từ ngày 17/5 đến 12/7/2022 tại nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam là: Rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Tam Chúc, Ba Bể, Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh, Mũi Né, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Nha Trang…

Ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon làm MV quảng bá vẻ đẹp Việt Nam
2 MV của ca sĩ-nhạc sĩ người Hàn Quốc Joseph Kwon giới thiệu lần này là “Butterfly flakes” (Bươm bướm) và “Waiting for you, 5000 years” (Tôi vẫn đang đợi bạn, 5000 năm).

Tại cuộc họp báo giới thiệu video âm nhạc diễn ra chiều 10/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu cho biết ông rất cảm kích trước tình yêu của nam ca sĩ-nhạc sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon dành cho đất nước, con người, cảnh sắc, văn hóa Việt Nam.

Video âm nhạc xuất sắc đã làm tỏa sáng được vẻ đẹp của những điểm đến du lịch của Việt Nam. Ông mong muốn sản phẩm âm nhạc này sẽ bay cao, bay xa đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới…

Ca sĩ-nhạc sĩ Joseph Kwon chia sẻ, anh đến với Việt Nam như một một định mệnh. Anh cảm nhận mình là người có duyên lành với đất nước xinh đẹp cũng như con người Việt Nam.

Ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon làm MV quảng bá vẻ đẹp Việt Nam
Ca sĩ-nhạc sĩ Joseph Kwon trả lời tại buổi họp báo.

Từ nhỏ, Joseph Kwon đã yêu thích và luôn tìm hiểu về Việt Nam. Anh luôn tận dụng mọi cơ hội để đến Việt Nam sống và làm việc.

Những người bạn Việt Nam đã gọi anh bằng cái tên Joseph Quyền. Anh rất muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho mảnh đất này thông qua âm nhạc.

Ca sĩ-nhạc sĩ Joseph Kwon mong muốn và hy vọng qua những bài hát, video ca nhạc thực hiện công phu này sẽ thu hút nhiều người Hàn Quốc và bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ biết Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn. Hãy đến Việt Nam để cảm nhận văn hóa và trái tim ấm áp của con người nơi đây…

Ca sĩ-nhạc sĩ Joseph Kwon tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật tại Italy và được biết đến như một một nghệ sĩ đa tài, là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất. Anh có sự nghiệp sáng tác đồ sộ với khoảng 20 album đơn do chính anh sáng tác, biểu diễn và sản xuất. Ngoài ra, Joseph Kwon còn có gia tài khoảng 500 bài hát tự sáng tác chưa phát hành.

Người nghệ sĩ này đã có hơn 3 năm sống tại Việt Nam tìm hiểu rất nhiều về lịch sử, cuộc sống và con người nơi đây. Anh đã dành nhiều thời gian miệt mài sáng tác, biểu diễn các bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, tình yêu, văn hóa, ẩm thực Việt…

Có thể kể đến một số tác phẩm âm nhạc của Joseph Kwon sáng tác dành cho Việt Nam như “Go Vietnam go go” (2020); “Bản song ca tình yêu” (You are in my heart) được phát hành bằng tiếng Việt, Hàn và Anh; “Chả cá hay Peace" về món ăn truyền thống Việt Nam; "Remember” được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Đặc biệt, bài hát “Việt Nam” của anh phát hành năm 2021 đã trở thành chủ đề nóng với hơn 50 lần phát sóng trên các đài truyền hình…

Sản phẩm video âm nhạc “Waiting for you, 5000 years” (Tôi vẫn đang đợi bạn, 5000 năm) lần đầu tiên được NFT hóa và phát hành trên trên nền tảng Kitego. NFT là một ứng dụng của công nghệ blockchain với tính chất duy nhất và không thể thay thế.

Kitego là nền tảng mua bán giao dịch tài sản số (digital assets) gắn liền với tài sản thật và giá trị thật. Kitego kết nối, giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và ngược lại; xúc tiến, thúc đẩy giao dịch số các sản phẩm văn hóa nghệ thuật tới công chúng…

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này