Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình

17:50 | 06/08/2022
(LĐTĐ) Tham gia mô hình Chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng, vùng đệm, từ 11 con giống ban đầu, đến nay gia đình ông Cấn Văn Phúc (thôn 1 Yên Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) đã có gần 50 con dê, trong đó có 15 dê nái đang trong thời gian sinh sản. Theo đó, trung bình mỗi năm, gia đình ông Cấn có thể thu lãi tới hàng trăm triệu đồng từ mô hình này.
Triển vọng từ mô hình chăn nuôi đà điểu Mô hình chăn nuôi bò sinh sản: Tạo cơ hội thoát nghèo bền vững cho người dân
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Hộ gia đình ông Cấn Văn Phúc là một trong những hộ gia đình được Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất lựa chọn tham gia mô hình Chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai từ năm 2020.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Với lợi thế có quỹ rừng phòng hộ lớn, đàn dê của ông Phúc sinh trưởng tốt, ít chịu tác động của dịch bệnh.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Sau 2 năm triển khai chăn nuôi dê sinh sản, ông Phúc đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Dê là loài động vật ăn tạp do đó nguồn thức ăn luôn phong phú, sẵn có trong tự nhiên, không mất vốn đầu tư.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Lá xoan là loại thức ăn dê ăn nhiều nhất. Do đó, ngày nào ông Phúc cũng dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn cho dê.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Đặc biệt, dê sinh sản nhanh (1 năm cho 3 lứa) trong khi đó, nhu cầu của thị trường lớn nên mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Phúc tiết lộ, với mỗi con dê trưởng thành sẽ đạt từ 25-30 kg. Hiện nay, ông Phúc đang bán dê hơi với giá 160 nghìn đồng/kg. Như vậy, với 15 dê nái, ông Phúc có thể mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Được biết, mô hình Chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai từ năm 2020 đến nay. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng và triển khai 3 dạng mô hình Chăn nuôi dê sinh sản với tổng quy mô 682 con dê (620 con dê cái, 62 dê đực) thực hiện tại 11 xã tại các huyện Thạch Thất, Mỹ Đức, Sóc Sơn và Thị xã Sơn Tây với 46 hộ tham gia.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Bà Vương Thị Chung, Phó Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất cho biết, sau thời gian triển khai, mô hình Chăn nuôi dê sinh sản tương đối phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, đặc biệt là vùng miền núi và vùng đệm như huyện Thạch Thất. Thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục tuyên truyền, mở rộng quy mô chăn nuôi dê sinh sản tới các hộ gia đình trên địa bàn, từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại vùng núi Yên Bình
Không chỉ có mô hình Chăn nuôi dê sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình Chăn nuôi bò sinh sản của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tại huyện Thạch Thất đã khẳng định hiệu quả sau 5 năm triển khai. Theo đó, nhiều hộ gia đình tại huyện Thạch Thất đã vươn lên thoát nghèo chỉ sau từ 1-2 năm khi được chọn tham gia mô hình nuôi bò sinh sản.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này