Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

20:14 | 05/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 5/8, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/8 đến ngày 9/8.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Công ty Kinh Đô Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi với Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul. Ảnh: Mai Quý

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp và ngày càng phát triển giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của LHCĐ thành phố Seoul đúng vào dịp Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm, làm việc của LHCĐ thành phố Seoul sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn của hai Thủ đô và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ của tổ chức Công đoàn hai nước.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Mai Quý

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã thông tin với Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam; khẳng định tổ chức Công đoàn Việt Nam đã và đang làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ mong muốn LHCĐ thành phố Seoul sẽ là cầu nối để thông tin với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang có dự định đầu tư tại Việt Nam về vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động; đồng thời mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul. Ảnh: Mai Quý

Chia sẻ tại buổi tiếp, Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời thông tin về tình hình hoạt động của LHCĐ thành phố Seoul và khẳng định phía Hàn Quốc luôn quan tâm, hỗ trợ người lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động người Việt Nam.

Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul cũng khẳng định, chuyến thăm, làm việc và ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul, giai đoạn 2022-2027 sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai Thủ đô ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này