Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

18:41 | 05/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 5/8, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/8 đến ngày 9/8. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Tạo đồng thuận để tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng Trong 15 ngày giãn cách xã hội tới phải làm quyết liệt hơn, thực chất hơn nữa Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Siết chặt hơn nữa việc giãn cách trong khu vực nội thành
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi với Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao thời điểm Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul đến thăm Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định sự phát triển ngày càng sâu sắc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực Công đoàn là minh chứng sống động cho sự hợp tác của hai nước nói chung và hai Thủ đô nói riêng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đánh giá cao việc LHCĐ thành phố Seoul và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027; đồng thời kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tổ chức Công đoàn hai Thủ đô sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Mai Quý

Nhấn mạnh Công đoàn có vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đề nghị LHCĐ thành phố Seoul hỗ trợ tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm chia sẻ quan điểm của Nhà nước Việt Nam là mong muốn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua tổ chức Công đoàn.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm Thủ đô Hà Nội và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô; đồng thời khẳng định việc LHCĐ thành phố Seoul và LĐLĐ thành phố Hà Nội ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị sẽ là điều kiện thuận lợi để hai tổ chức Công đoàn tăng cường quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực hơn.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul. Ảnh: Mai Quý

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm phát triển và quản lý đô thị; các mô hình hay trong việc chăm lo, hỗ trợ, đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động…

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này