Trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

16:31 | 05/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy được tổ chức trọng thể. Đông đảo thân nhân, đồng đội và người dân đã có mặt để phúng viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.
Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh trong vụ cháy 231 Quan Hoa Các anh từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên gia đình 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Giữa Lễ đài trang trọng là tấm biển mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc". Xung quanh ban thờ chung là các vòng hoa vàng, trắng đan xen. 3 linh cữu của các liệt sĩ được đặt trang trọng chính giữa...
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đội danh dự thực hiện Nghi thức phủ Quốc kỳ lên linh cữu 3 liệt sĩ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đông đảo người dân và chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại nhà tang lễ, nghiêng mình trước linh cữu, đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thân nhân 2 liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ vì các liệt sĩ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn đại biểu Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu vào viếng.

Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn vào viếng.

Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới viếng và ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự hi sinh của 3 liệt sĩ.

Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC

Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
Người thân không cầm được nước mắt khi chứng kiến người con, người chồng, người cha, người em mình đã ra đi mãi mãi

Công an thành phố Hà Nội cho biết, để ghi nhận và tri ân sự hi sinh to lớn của 3 liệt sĩ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân và thành lập Ban tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.

Lễ tang sẽ diễn ra từ 13h đến 17h ngày 5/8 (tức ngày 8 tháng 7 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ 13h đến 13h30: Công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng...

Lễ viếng từ 13h30 đến 16h30. Lễ truy điệu từ 16h30 đến 17h. Từ 17h, Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng.

An táng 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này