Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

19:18 | 05/08/2022
(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội và Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức hội đàm, ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, giai đoạn 2022-2027.
Cần hoàn thiện hành lang pháp lý để Công đoàn tiến hành khởi kiện đơn vị nợ BHXH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cho cán bộ công đoàn Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul đồng chủ trì hội đàm. Cùng dự buổi hội đàm có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội: Phạm Bá Vĩnh, Nguyễn Huy Khánh và lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại buổi hội đàm, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul sang thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và hoạt động Công đoàn Thủ đô những tháng đầu năm 2022.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thông qua việc tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - Người lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; tổ chức thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể với những nội dung cao hơn pháp luật quy định và có lợi cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 526 bản Thoả ước lao động tập thể được ký mới, trong đó có 24,46% bản đạt loại A.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Mai Quý

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã tuyên truyền, vận động, thành lập mới 306 Công đoàn cơ sở, phát triển 24.396 đoàn viên.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ; làm tốt công tác tư vấn pháp luật để người lao động nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động; tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, động viên CNVCLĐ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để doanh nghiệp ổn định, phát triển và người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

LĐLĐ Thành phố đã tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, đặc biệt về kỹ năng thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể, kỹ năng vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đối với Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài doanh nghiệp nhà nước.

“Hoạt động của LĐLĐ Thành phố hàng năm đều được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đánh giá, ghi nhận, tặng Cờ thi đua xuất sắc”, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã chia sẻ những giải pháp của LĐLĐ Thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức Công đoàn. Theo đó, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 với 30 Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy và 02 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhằm tăng cường vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Mai Quý

LĐLĐ Thành phố cũng đã ký Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ban, ngành của Thành phố; xây dựng 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm để triển khai thực hiện trong năm 2022.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; quan tâm tổ chức các hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với Công đoàn các nước nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Kim Ki Chul đã thông tin về tình hình hoạt động của LHCĐ thành phố Seoul; chia sẻ các mô hình, giải pháp hiệu quả mà LHCĐ thành phố Seoul đang triển khai để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động cũng như phát triển tổ chức Công đoàn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn Thủ đô hai nước, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó, sự hợp tác toàn diện giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul nói riêng, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LHCĐ Hàn Quốc nói chung.

Hai bên cũng đã đề cập tới các vấn đề hợp tác hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul nhằm nâng cao chất lượng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul
LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Mai Quý

Trên cơ sở đó, hai bên đã quyết định ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027 giữa Công đoàn Thủ đô hai nước.

Cụ thể, về cơ chế hợp tác, hàng năm luân phiên hai bên cử Đoàn Đại biểu Công đoàn Thành phố sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác Công đoàn.

Về lĩnh vực hợp tác, hai bên tiến hành trao đổi những thông tin về hoạt động Công đoàn của Thủ đô hai nước, liên quan đến phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân quốc tế. Nội dung hoạt động của các tổ chức Công đoàn thành viên trực thuộc Công đoàn Thủ đô hai nước; trao đổi và học tập kinh nghiệm công tác Công đoàn trong lĩnh vực bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội đối với người lao động, cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô Hà Nội và Seoul.

Hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển theo thỏa thuận đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu chung của phong trào Công đoàn Quốc tế.

Hai bên cam kết thực hiện những nội dung của Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo Công đoàn Thủ đô hai nước.

Nhận lời mời của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đoàn Đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2022.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này