Đường đến World Cup 2026 với tuyển Việt Nam tuy xa nhưng có khả thi

11:31 | 02/08/2022
(LĐTĐ) Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), World Cup 2026 sẽ nâng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48 đội. Theo đó, châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như hiện tại và sẽ thi đấu vòng loại theo thể thức mới. Điều đó, giúp cơ hội đến với World Cup 2026 của tuyển Việt Nam sẽ lớn hơn.
Tuyển Việt Nam thăng hạng 95 thế giới sau chiến thắng trước Afghanistan Tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần tại VCK Asian Cup 2023 Tuyển Việt Nam rớt hạng, liệu có bị tụt nhóm hạt giống Asian Cup 2023

Khu vực châu Á sẽ được phân bổ 8,5 suất, trong đó có 8 đội giành tấm vé trực tiếp đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và một đội đá play-off với khu vực khác. Đây là thông tin mà không chỉ tuyển Việt Nam, Thái Lan và nhiều đội bóng khác ở châu Á chờ đợi để có nhiều cơ hội hơn đến với World Cup.

Với thứ hạng hiện tại (17 châu Á) thì tuyển Việt Nam sẽ không phải thi đấu vòng loại thứ nhất mà sẽ bắt đầu từ vòng loại thứ 2. Nếu vẫn duy trì được thứ hạng như hiện tại, thì tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 và có cơ hội lớn để đến với vòng loại thứ 3, đồng nghĩa với việc giành tấm vé tham dự AFC Asian Cup 2027.

Báo Tây Ban Nha, Hàn Quốc quan tâm việc Quang Hải sang Pháp thi đấu
Nếu Quang Hải thi đấu thành công ở châu Âu sẽ giúp tuyển Việt Nam có nhiều triển vọng hơn để đến với World Cup 2026. Ảnh: Lao động

Ở vòng loại thứ 3, nếu nhìn vào thực lực của các đội thông qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì 6 đội đầu tiên giành tấm vé tham dự World Cup 2026 sẽ khó thoát khỏi tay những ông lớn như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và UAE.

Dù nỗ lực hết sức mình nhưng khả năng để tuyển Việt Nam cạnh tranh với 6 ông lớn kể trên là gần như không có. Do vậy, có thể nói rằng top 2 đội đầu bảng gần như vượt khỏi tầm với của Quang Hải và đồng đội. Mục tiêu thiết thực hơn với tuyển Việt Nam là nằm trong top 4 ở bảng đấu để giành quyền đến với vòng loại thứ 4.

Ở vòng loại thứ 4, nếu những lá thăm may mắn đưa tuyển Việt Nam vào một bảng đấu gặp những đội tuyển không vượt quá xa về đẳng cấp như tuyển Trung Quốc, Syria, Lebanon hay là các đội thuộc khu vực Đông Nam Á thì Quang Hải và đồng đội có thể giành được vị trí đầu bảng, đồng nghĩa với việc giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Nếu chỉ giành được vị trí nhì bảng thì tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đến với World Cup 2026 nhưng chặng đường sẽ dài hơn. Đầu tiên là đá play-off với đội nhì ở bảng đấu còn lại, nếu giành chiến thắng sẽ giành 0,5 suất cuối cùng ở khu vực châu Á, và tham dự trận play-off liên lục địa để hy vọng giành được 0,5 suất còn lại để đến với World Cup 2026.

Như vậy, có thể thấy rằng, đường đến với World Cup 2026 với tuyển Việt Nam tuy vẫn còn xa, nhưng với sự tiến bộ của tuyển Việt Nam trong thời gian tới, cùng các ngôi sao hứa hẹn sẽ có thể vươn lên ở đẳng cấp cao hơn như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng sẽ giúp tuyển Việt Nam có nhiều triển vọng hơn để có thể làm nên lịch sử là giành tấm vé tham dự World Cup 2026.

Được biết, các trận đấu của vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ tháng 10/2023 tới tháng 3/2026.

Theo thông báo của AFC, vòng loại World Cup 2026 sẽ bao gồm 4 vòng, thay vì 3 vòng như trước đây. Cụ thể như sau:

Vòng loại thứ nhất: 22 đội bóng, bao gồm các đội có thứ hạng 26 đến 47 trong khu vực (dựa trên bảng xếp hạng FIFA). Các đội sẽ bốc thăm chia cặp thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. 11 đội chiến thắng sẽ lọt vào vòng loại thứ hai.

Vòng loại thứ hai: 36 đội bóng, bao gồm các đội có thứ hạng từ 1 đến 25 trong khu vực và 11 đội chiến thắng ở vòng loại thứ nhất. Vòng loại thứ hai chia thành 9 bảng đấu, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt, sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng số 18 đội) sẽ tiến vào vòng loại thứ ba.

Vòng loại thứ ba (vòng loại AFC Asian Cup): 18 đội giành quyền vào vòng loại thứ ba cũng đồng nghĩa giành vé dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027. 18 đội sẽ được chia thành ba bảng, mỗi bảng có sáu đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng sáu đội) sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026.

Vòng loại thứ tư (vòng play-off châu Á): Vòng play-off sẽ bao gồm các đội đứng thứ ba và thứ tư từ tất cả các bảng của vòng loại thứ ba, tổng cộng sáu đội. Sáu đội sẽ được bốc thăm chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội sẽ đá hai trận).

Hai đội đứng thứ nhất từ các bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Các đội xếp thứ hai của hai bảng sẽ thi đấu play-off châu lục, đội thắng sẽ giành suất tham dự play-off liên lục địa.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này