Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đêm 1/8

06:50 | 01/08/2022
(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới Đợt nắng nóng mới ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều và tối 31/7, ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 31/7 một số nơi trên 50mm như: Phong Phú (Hòa Bình) 70.6mm, Chiềng Bằng (Sơn La) 60mm, Cẩm Giàng (Bắc Kạn) 60.2mm, Kiên Lao (Bắc Giang) 59.6mm, Tiền Phong (Hải Dương) 55.4mm, Nam Động (Thanh Hóa) 69.2mm, Thanh Hương (Nghệ An) 69.2mm, Hải Sơn (Quảng Trị) 66.2mm, Sơn Hạ (Quảng Ngãi) 108.6mm, Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 92.6mm, Phú Phong (Bình Định) 76.2mm, Xuân Lộc (Phú Yên) 76.2mm, Lương Sơn (Bình Thuận) 130.7mm, Cư Prao (Đắk Lắk) 75.4mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 70.4mm, Krong (Gia Lai) 55.8mm, Ba Sao (Đồng Tháp) 79mm,…

Dự báo: Ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: Ngày 1/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo: Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm 1/8; ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đêm 1/8
Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. (Ảnh: Thế Đại)

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 1/8 như sau:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sé và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này