Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

09:22 | 30/07/2022
Mỹ và đồng minh Nhật Bản ngày 29/7 đã thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao mới nhằm ứng phó với Trung Quốc cũng như các ảnh hưởng gây gián đoạn chuỗi cung ứng của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam Việt Nam - Canada: Tăng cường mở rộng hợp tác y tế phòng, chống Covid-19 Nga thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác với các nước Arab

Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí xây dựng một trung tâm nghiên cứu chung về chất bán dẫn thế hệ tiếp theo tại cuộc họp cấp bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại ngày 29/7. Hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng và lương thực.

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, là nền kinh tế số 1 và số 3 thế giới, Mỹ và Nhật Bản cần phối hợp nhằm bảo vệ trật tự kinh tế dựa trên luật lệ, qua đó tất cả các nước đều có thể tham gia, cạnh tranh và phát triển. Ông Blinken nhấn mạnh, các sự kiện toàn cầu gần đây bao gồm đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine, đã chứng minh sự dễ tổn thương của các chuỗi cung ứng quan trọng trong khi một số nước đang gặp nhiều khó khăn với các gánh nặng nợ nần là hệ quả của các hoạt động cho vay không minh bạch và không bền vững. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các hoạt động cưỡng ép và trả đũa kinh tế của Trung Quốc đã buộc nhiều nước phải có các lựa chọn có thể ảnh hưởng tới an ninh, sở hữu trí tuệ và độc lập kinh tế của các nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết Nhật Bản sẽ sớm tiến tới hành động trong nghiên cứu về chất bán dẫn thế hệ tiếp theo. Ông Hagiuda cũng cho biết Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí thiết lập một tổ chức nghiên cứu và phát triển mới nhằm xây dựng một nguồn an toàn cung cấp các thành phần quan trọng. Mặc dù hai nước không tiết lộ chi tiết về cơ sở này, theo báo Nikkei Shimbun của Nhật Bản, cơ sở này sẽ được xây dựng tại Nhật Bản vào cuối năm nay để nghiên cứu 2 chip bán dẫn siêu nhỏ. Cơ sở này sẽ bao gồm một dây chuyền sản xuất và có thể bắt đầu sản xuất chip bán dẫn vào năm 2025./.

Theo Phạm Huân/VOV-Washington

https://vov.vn/the-gioi/my-va-nhat-ban-thiet-lap-doi-thoai-kinh-te-cap-cao-post959954.vov

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này