Huyện Thanh Oai "cán đích" sớm công tác thành lập Công đoàn cơ sở

19:28 | 29/07/2022
(LĐTĐ) Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời giới thiệu 40 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp (đã có 35 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng).
Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn” Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai

Bà Nguyễn Thị Hảo, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai cho biết, xác định việc triển khai các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022 sẽ rất khó khăn, bởi những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nên ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã bám sát chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Thanh Oai, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ.

Huyện Thanh Oai
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

“Trong đó, công tác vận động, phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thực hiện rà soát từng doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn triển khai các công việc để thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị mình”, bà Nguyễn Thị Hảo cho biết.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cùng việc triển khai bài bản, hiệu quả, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã thành lập 5/5 Công đoàn cơ sở (đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao), kết nạp 129/190 đoàn viên (đạt 67,9% chỉ tiêu Thành phố giao). Trong đó có 1 đơn vị có từ 25 đoàn viên trở lên, 2 đơn vị thành lập theo phương thức mới.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở năm 2022; tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2022 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các Công đoàn cơ sở

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã tích cực vận động cán bộ, người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tính trong 6 tháng đầu năm đã giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp (có 35 công đoàn viên đã được kết nạp Đảng).

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Hảo, trong những tháng cuối năm, LĐLĐ huyện Thanh Oai sẽ thực hiện rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này