Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư Nam Hùng Vương gần 179 tỷ đồng

14:55 | 28/07/2022
(LĐTĐ) Khu dân cư Nam Hùng Vương có quy mô hơn 9,5 ha ở phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư gần 179 tỷ đồng...
Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ; khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” Các dự án trên “đất vàng” không thể chậm trễ mãi
Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư Nam Hùng Vương gần 179 tỷ đồng
Ảnh minh họa (Văn Luận)

Ngày 26/7 vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương.

Theo đó, Khu dân cư Nam Hùng Vương có quy mô hơn 9,5ha. Sản phẩm gồm: 65 căn nhà ở trên trục đường chính; 181 lô đất ở liên kế; 38 lô đất ở biệt thự; 20 lô đất ở tái định cư.

Bên cạnh đó, tại dự án còn có đất thương mại, dịch vụ; đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương là gần 179 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư Nam Hùng Vương theo quy định.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Quốc Thắng có văn bản đề nghị thực hiện dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Quốc Thắng thành lập tháng 7/2006, trụ sở ở đường An Cư 7, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm tháng 6/2022, ông Trương Hồng Nhật và ông Lê Quang Thương cùng là người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Ông Nhật giữ chức vụ Giám đốc, còn ông Thương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này