Hưng Yên: Khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn, sót liên quan đến người có công

16:23 | 26/07/2022
(LĐTĐ) Ngày 26/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày 27/7 Hà Nội: Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà ở xã hội cho người lao động

Theo thống kê, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc, Hưng Yên có trên 30 vạn thanh niên đã hăng hái tòng quân; 24.880 chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên chiến trường; trên 15 nghìn chiến sĩ đã bỏ lại một phần xương máu; trên 8 nghìn chiến sĩ mang bệnh tật trong cơ thể; trên 3,5 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, để lại di chứng chất độc các thế hệ con, cháu... Trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh có trên 100 nghìn người đã được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến; 2.293 người mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 747 lão thành cách mạng, 533 cán bộ tiền khởi nghĩa...

Hưng Yên: Khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn, sót liên quan đến người có công
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữa Nghĩa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc diện người có công đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2021 (Ảnh: CTTHY)

Khắc ghi công lao về những hy sinh, đóng góp của các chiến sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công.. những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hưng Yên luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân của người có công được giải quyết kịp thời, đúng, đủ theo quy định. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công được thực hiện thường xuyên, liên tục từ nguồn ngân sách, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp và từ nguồn kinh phí khác do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ... Các chế độ ưu đãi trong chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cũng được thực hiện đồng bộ, đầy đủ. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện tích cực. Các công trình ghi công liệt sĩ trong toàn tỉnh được chăm lo, tu sửa…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào Đền ơn đáp nghĩa; tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa… để hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống người có công, thân nhân người có công với cách mạng; quan tâm tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; phối hợp tìm kiếm, xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sĩ… Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác người có công; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ người có công trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn, sót liên quan đến chế độ, chính sách người có công, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch… Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong công tác chăm sóc người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

L.H

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này