Thanh thiếu niên kiều bào từ 10 quốc gia tham dự trại hè "Tự hào Việt Nam"

12:18 | 26/07/2022
(LĐTĐ) 45 thanh thiếu niên kiều bào, du học sinh Việt Nam từ 10 quốc gia đã tham gia Trại hè thanh thiếu niên kiều bào thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.
TP.HCM: Cháy lớn trong căn nhà khoá cửa bên ngoài, khiến 2 trẻ em tử vong TP.HCM: Số lượng điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 giảm mạnh TP.HCM: Siết chặt kiểm dịch tại các cửa khẩu, phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 26/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

Hoạt động năm nay có 45 trại sinh tham gia, gồm thanh niếu niên kiều bào đến từ 10 quốc gia như: Mỹ, Canada, Ba Lan, Cộng hoà Séc, Na Uy, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và TP.HCM (Việt Nam).

Thanh thiếu niên kiều bào từ 10 quốc gia tham dự trại hè
Ban tổ chức và các trại sinh trước giờ xuất phát.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Võ Thành Chất - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, trại hè là cơ hội quý báu giúp những người con xa quê chia sẻ tâm tư, tình cảm với nhau sau tháng ngày sống xa quê hương, là sợi dây kết nối những tình cảm thiêng liêng của cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên trái đất với quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua trại hè các bạn trẻ sẽ được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau; cùng chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng mềm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ cảm nhận được hơi thở, nhịp sống của quê hương, hướng về quê cha đất Tổ.

"Hành trình 4 ngày 3 đêm là không nhiều, nhưng tôi tin rằng hành trang mang về của các bạn sau chuyến đi sẽ là một kỳ nghỉ hè ấn tượng về sự chân thành, thân thiện của những người bạn khó quên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ", ông Chất chia sẻ.

Thanh thiếu niên kiều bào từ 10 quốc gia tham dự trại hè
45 trại sinh đến từ 10 quốc gia tham dự trại hè lần này.

Phát biểu cảm nghĩ trong Lễ khai mạc, em Nguyễn Trần Minh Quân, du học sinh Mỹ đến từ Trường Beloit bang Wisconsin cho biết, trại hè năm nay là dịp để các du học sinh, kiều bào ở nhiều nước trên thế giới gắn kết với nhau sau khi trải qua 2 năm đại dịch Covid-19.

"Trong thời gian tham gia trại hè, em cùng các trại sinh sẽ cùng nhau khám phá TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Qua đó, cùng nhau cảm nhận và thêm tự hào với quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên rồi tung cánh khắp năm châu", em Minh Quân chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, các thanh thiếu niên kiều bào và các bạn trẻ Thành phố đã tới thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, đặt hoa viếng tại tượng đài Bác.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này