LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7

07:07 | 26/07/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rượu, bia Thạch Thất: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Theo đó, từ ngày 22-25/7, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và tặng 307 suất quà với tổng số tiền 61,5 triệu đồng. Trong đó có 32 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho thân nhân đoàn viên là liệt sĩ; 10 suất quà trị giá 300 nghìn đồng/suất cho thân nhân đoàn viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; 265 suất quà trị giá 100.000 đồng/suất với các trường hợp đoàn viên và thân nhân đoàn viên là thương binh, bệnh binh.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7
LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Trao các suất quà cho đối tượng người có công, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện Thạch Thất đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, cũng như cuộc sống của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn của tổ chức Công đoàn trước cống hiến to lớn, hi sinh bảo vệ Tổ quốc của các bậc cách mạng tiền bối trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng bày tỏ mong muốn mỗi thành viên trong gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phấn đấu vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của LĐLĐ huyện Thạch Thất, các gia đình người có công, thương, bệnh binh đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tự nhắc nhở bản thân luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, gương mẫu động viên con cháu phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của tổ chức công đoàn huyện góp phần khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng, tự hào và biết ơn đối với những người có công với cách mạng.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này