Thường Tín: Trao sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng cho trẻ mồ côi là con đoàn viên Công đoàn

21:07 | 25/07/2022
(LĐTĐ) Chiều 25/7, Huyện ủy - Ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thường Tín đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng cho 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội).
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc

Thông tin về trường hợp 2 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ là con của cô giáo Vũ Thị Biên (nguyên giáo viên Trường Mầm non Thư Phú), Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo cho biết, năm 2015, bố các cháu đã mất do gặp một tan nạn giao thông. Bằng nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ của gia đình, sự chung tay góp sức của các cấp Công đoàn, năm 2012, gia đình chị Biên đã được hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Năm 2021, chị Biên lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù được LĐLĐ huyện và LĐLĐ Thành phố hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng để điều trị, nhưng do bệnh trọng, chị đã mất vào tháng 5/2021 để lại 2 còn còn thơ dại. Hiện nay, 2 cháu đang ở cùng với ông bà ngoại đều đã gần 80 tuổi (ông bà nội đã mất).

Thường Tín: Trao sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng cho trẻ mồ côi là con của đoàn viên Công đoàn
Lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 con đoàn viên Vũ Thị Biên.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 cháu, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện đã cùng vận động, kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gây quỹ và mở sổ tiết kiệm để hỗ trợ gia đình chăm lo nuôi dậy 2 cháu tiếp tục học hành.

Trong khoảng 2 ngày kêu gọi và mở quỹ, số tiền ủng hộ nhận được là 279.010.000 đồng. Theo đó, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện đã mở và trao sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng cho 2 con của chị Vũ Thị Biên.

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo cũng đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình, nhất là con của đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo hiểu rằng, trẻ thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển thể chất, tinh thần, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và học tập. Do vậy, sổ tiết kiệm nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau gây ra, tạo một điểm tựa để các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động vững tin hơn trên chặng đường tương lai sắp tới.

Thường Tín: Trao sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng cho trẻ mồ côi là con đoàn viên Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo (ngoài cùng bên trái) chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình, động viên các cháu cố gắng học tập tốt.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín tin rằng món quà nhỏ này sẽ giúp các cháu có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập để thực hiện ước mơ của mình trong thời gian tới. Đồng thời, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục kêu gọi các cấp Công đoàn quan tâm, tập trung vận động nhiều nguồn lực hơn nữa để hỗ trợ các con của đoàn viên Vũ Thị Biên có sách vở, điều kiện học tập thật tốt.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc sau khi nhận được các phần quà, đặc biệt là sổ tiết kiệm, ông Vũ Văn Cường (bố đẻ chị Vũ Thị Biên) hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 2 cháu nhỏ cho biết: “Tôi rất cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã giúp đỡ các cháu tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này để có thể tiếp tục học tập tốt. Hai cháu có hoàn cảnh khó khăn, mất cha mẹ từ sớm, nhận được sự quan tâm của mọi người là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nên người”.

Thay mặt các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã trao sổ tiết kiệm cho các con của chị Vũ Thị Biên. Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy cũng biểu dương sự cố gắng, giúp đỡ của các cấp Công đoàn huyện đến đời sống của đoàn viên Công đoàn. Đồng chí cũng mong muốn gia đình, nhà trường, LĐLĐ huyện, Phòng GD&ĐT tiếp tục chăm lo cho các con của đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, học tập thật tốt để có được tương lai tươi sáng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này