LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

19:47 | 25/07/2022
(LĐTĐ) Sáng 25/7, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí là nguyên Thường trực LĐLĐ Thành phố nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ các khóa nghỉ hưu tại tổ chức Công đoàn Thành phố; nguyên cán bộ Công đoàn Thành phố tham gia kháng chiến chống Pháp (1946-1954); các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các Ban nghỉ hưu tại Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã điểm lại những kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, vượt qua đại dịch như: "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp; chuyến xe "Siêu thị 0 đồng"...

“Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô thời gian qua vẫn giữ được nhịp độ, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tiếp tục được lan tỏa, màu áo xanh Công đoàn được tô thắm hơn. Nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 để chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động ở trong những khu cách ly, phong tỏa”, đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong tham gia phòng, chống dịch, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh đã được đông đảo công nhân lao động, cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
LĐLĐ Thành phố đã tặng quà mừng thọ các cán bộ Công đoàn hưu trí.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ, thực chất về tổ chức và hoạt động. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã xây dựng chương trình công tác với 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm hướng hoạt động Công đoàn vào thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai quyết liệt, hiệu quả 4 Đề án thí điểm về “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” và 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.

Thông qua việc triển khai các hoạt động trọng tâm, nhiệm vụ trọng điểm và các Đề án thí điểm, Nghị quyết chuyên đề đã đưa hoat động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của Thủ đô phát triển theo hướng tích cực, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Có những Đề án thí điểm đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhân rộng trên cả nước.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác với 30 Quận, Huyện, Thị uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Đây là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn thực hiện đúng và tốt hơn nhiệm vụ của tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thay mặt Thường trực LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường đã gửi lời chúc sức khoẻ tới các cán bộ Công đoàn hưu trí; đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ Công đoàn hưu trí tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện cán bộ Công đoàn hưu trí đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố đã tặng quà mừng thọ các cán bộ Công đoàn hưu trí.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này