LĐLĐ quận Thanh Xuân: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNVCLĐ

16:51 | 24/07/2022
(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2022, cùng với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cũng được các cấp công đoàn quận Thanh Xuân triển khai đồng bộ, với nhiều đổi mới, thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Xây dựng môi trường học tập “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” Đồng bào công giáo huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ đạt kết quả cao, phù hợp với từng đơn vị, doanh nghiệp, ngày từ những ngày đầu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị đã có 19 tập thể và 34 cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội; LĐLĐ quận đã biểu dương, khen thưởng 90 CĐCS đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và 92 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

LĐLĐ quận Thanh Xuân: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNVCLĐ
CNVCLĐ trên địa bàn quận Thanh Xuân luôn hăng hái tham gia các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn quận phát động

Về các phong trào thi đua, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm“Chăm lo việc làm, đời sống cho Người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển” của Thành phố Hà Nội; phong trào thi đua triển khai có trọng tâm, trọng điểm, nội dung thiết thực,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cùng với đó, LĐLĐ quận cũng đã tăng cường công tác vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước và tổ chức Công đoàn; hưởng ứng và triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, qua việc phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đã có 803 sáng kiến gửi tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình, đạt 61,76% chỉ tiêu Thành phố giao giai đoạn 1.

Song song đó, các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến, sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,… được LĐLĐ quận Thanh Xuân triển khai sâu rộng đến 100% các Công đoàn cơ sở, đặc biệt, các phong trào được triển khai với những cách làm mới, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia.

Qua các đợt thi đua, LĐLĐ quận đã biểu dương, khen thưởng và tặng quà 27 “Công nhân giỏi”, 16 “Sáng kiến sáng tạo” và 44 CNVCLĐ quận Thanh Xuân tiêu biểu làm theo lời Bác, với tổng số tiền khen thưởng là 85.200.000đ. Trong đó, có 3 công nhân được LĐLĐ Thành phố tuyên dương.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này