LĐLĐ quận Thanh Xuân nỗ lực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

22:38 | 23/07/2022
(LĐTĐ) Để góp phần “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, ngay từ những tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó, khẳng định chỗ dựa vững chắc cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Chú trọng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Nhằm góp phần ổn định tư tưởng CNVCLĐ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân; 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã chú trọng thực hiện các chính sách chăm lo tới đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2022: Trao hỗ trợ 1.500 đoàn viên, người lao động có khó khăn (tổng trị giá 450 triệu đồng); hỗ trợ 350 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi xuất 1 triệu đồng và quà Tết tổng số 50 triệu đồng); hỗ trợ 1 “Mái ấm Công đoàn” (10 triệu đồng)…

LĐLĐ quận Thanh Xuân nỗ lực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức rà soát các đối tượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động cũng được LĐLĐ quận Thanh Xuân chú trọng triển khai.

Trong đó, công đoàn các cấp đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa hoạt động của các cấp công đoàn, đặc biệt đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook....); vận động CNVCLĐ chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, với chủ đề “Công nhân Việt nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, “Tháng Công nhân” năm 2022 đã được các cấp công đoàn quận Thanh Xuân tổ chức thiết thực gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn tình hình đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác, ổn định đời sống việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này