TP.HCM: Cháy lớn trong căn nhà khoá cửa bên ngoài, khiến 2 trẻ em tử vong

16:30 | 24/07/2022
(LĐTĐ) Một ngôi nhà ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bốc cháy trong tình trạng cửa khoá bên ngoài, bên trong có 6 trẻ em. Người dân đã phá khóa cửa chữa cháy và cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn, 2 em còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà hàng ở số 2 Lê Đức Thọ Bài cuối: Rà soát quy hoạch đất đai, tránh tình trạng "chạy" nghị quyết Kịp thời hướng dẫn 9 người thoát nạn trong đám cháy tại quận Bắc Từ Liêm

Ngày 24/7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn khiến 2 cháu bé tử vong.

Trước đó, lúc 16h22 ngày 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhận được tin báo cháy ở nhà dân tại Tổ 14, Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A do ông N.V.P (sinh năm 1985) làm chủ. Căn nhà có diện tích 44m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng.

TP.HCM: Cháy lớn trong căn nhà khoá cửa bên ngoài, khiến 2 trẻ em tử vong
Một vụ cháy tại TP.HCM. Ảnh minh hoạ.

Đến 16h28 phút cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà nói trên bị khóa trái từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc, bên trong nhà có 6 trẻ em. Khi Công an xã Vĩnh Lộc A đến hiện trường vụ cháy thì người dân lân cận đã phá khóa cửa chữa cháy và cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn.

Riêng 2 em bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên các em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi). Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà khiến 2 trẻ tử vong đang được công an làm rõ.

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy ở TP.HCM

-Trước đó khoảng 6h30 sáng ngày 1/7, một đám cháy lớn bùng lên từ một tiệm bán tranh trên đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1) khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng. Người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Lực lượng PCCC đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường giải quyết sự cố. Đến 7h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.

-Tiếp đó vào ngày 10/7, người dân sống trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong kho hóa chất tại khu vực này.

Ngay sau tiếng nổ, lửa bốc lên cháy lớn, lan rộng kèm theo khói tỏa ra bao trùm cả khu vực. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông, phần lớn bị đổ sập. Một số người dân bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị. Đồng thời, 1 căn nhà gần đó bị ảnh hưởng nặng.

-Gần đây nhất vào ngày 20/7, người dân phát hiện một đám cháy bùng lên từ xưởng làm giày dép ở hẻm 367 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy lan nhanh, gây khói dữ dội khiến nhiều người dân sống lân cận hoảng hốt tháo chạy.

Nhận được tin báo, Lực lượng cảnh sát PCCC Quận 12 đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Tại hiện trường, ngoài xưởng làm giày dép, các nhà dân liền kề cũng bị ảnh hưởng do cháy.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này