Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai

20:00 | 23/07/2022
(LĐTĐ) Từ những ghi nhận thực tiễn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã biểu dương kết quả đạt được của các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai; đồng thời khẳng định những thành quả này đóng góp tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Công đoàn Thủ đô.
Huyện Thanh Oai: Chú trọng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn”

Ngày 23/7, LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2022; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” năm 2022; trao giải Cuộc thi “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hảo - Huyện Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 93 năm qua, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của dân tộc và lợi ích người lao động, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, các cấp Công đoàn đã vận động tập hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, viết nên trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, Công đoàn huyện Thanh Oai cũng luôn phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào những thành quả chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Thanh Oai, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh; đồng thời thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai
Các đại biểu dự hội nghị

Điều đó được nêu cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022 của LĐLĐ huyện Thanh Oai. Đáng chú ý, các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, với nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, LĐLĐ huyện tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, trao tặng 391 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 42 vé xe về quê đón Tết; thăm và tặng quà 5 công nhân lao động ở trọ không về quê ăn Tết; trao thông báo xây dựng 2 “Mái ấm công đoàn” năm 2022. Tổ chức bàn giao 1 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật. Các Công đoàn cơ sở tặng trên 1.560 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã chủ động phối hợp Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố Hà Nội giải ngân cho 52 đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; xây mới, sửa chữa nhà ở tại 5 công đoàn cơ sở với tổng số tiền giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 5 đoàn viên công đoàn tiêu biểu huyện Thanh Oai

Đặc biệt, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” tiếp tục được LĐLĐ huyện Thanh Oai triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả. Theo đó, đoàn viên tiếp tục được mua sản phẩm, khám bệnh với giá ưu đãi 80% tại các đơn vị có cam kết phối hợp. Đã có hàng nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động được thụ hưởng với giá trị lên tới gần 600 triệu đồng.

Tại Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động”, Ban Tổ chức đã tặng 45 suất quà trị giá 70 triệu đồng cho 45 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động. LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Nghệ An, biểu dương 45 Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo năm 2022.

Các phong trào thi đua cũng được LĐLĐ huyện Thanh Oai chủ động xây dựng kế hoạch bài bản và tổ chức triển khai thực hiện đến 100% các công đoàn cơ sở, tạo thành phong trào rộng khắp trong công nhân lao động, mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Đáng chú ý, đã có trên 2.015 lượt công nhân lao động tham gia đóng góp ý tưởng của mình cho “Chương trình một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Cuộc thi “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô”

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cũng được các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai chú trọng. Đến nay, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã vận động thành lập 5/5 công đoàn cơ sở (đạt 100% chỉ tiêu được giao), kết nạp 129/190 đoàn viên (đạt 67,9% chỉ tiêu được giao).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai; đồng thời khẳng định những thành quả này đóng góp tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Công đoàn Thủ đô.

Nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2022, ông Phạm Bá Vĩnh đề nghị, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, LĐLĐ huyện Thanh Oai cần rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu của cả năm 2022, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp, để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ.

“Bên cạnh đó, cần rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ, nhất kết quả triển khai công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương hoạt động Công đoàn của huyện Thanh Oai
Quang cảnh hội nghị

Lưu ý những điểm mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp thời gian tới, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh yêu cầu, LĐLĐ huyện Thanh Oai cần sớm tiến hành rà soát tình hình của các công đoàn cơ sở, để có kế hoạch chỉ đạo Đại hội hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc của điều lệ Công đoàn. Trong đó, cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội, đặc biệt là việc lựa chọn “thủ lĩnh” công đoàn tại các doanh nghiệp.

Ông Phạm Bá Vĩnh cũng yêu cầu các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, phải chủ động nắm bắt tư tưởng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, định hướng dư luận; tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa thể thao cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tham mưu xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Cùng với đó, phát động các phong trào thi đua, phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở, từng thời điểm, đặc điểm của địa phương.

“Tôi tin tưởng, công đoàn huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ”, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh bày tỏ.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này