Lãnh đạo huyện Gia Lâm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

12:57 | 23/07/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), mới đây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm đã trang trọng tổ chức dâng hương, tưởng niệm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm thắp nến tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc

Huyện Gia Lâm hiện có 3 Nghĩa trang Liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang Yên Viên là nơi yên nghỉ của 1.473 Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ; Nghĩa trang Kim Sơn là nơi yên nghỉ của 1.044 Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ và Nghĩa trang Cổ Bi là nơi yên nghỉ của 154 liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt si Kim Sơn, Gia Lâm
Lãnh đạo huyện Gia Lâm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
Đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực, nổi bật là chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ, Tết...

Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần xoa dịu nỗi đau, những mất mát, hy sinh, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách vươn lên.

Nhân dịp này, huyện Gia Lâm phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, Kim Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Cổ Bi nhằm báo ân, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn công lao các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này