Cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh nổi cộm

12:47 | 21/07/2022
(LĐTĐ) Tại chương trình tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây sau Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, gần 100 cử tri đã kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh; đề đạt nguyện vọng các cấp, ngành đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để Sơn Tây phát triển hơn nữa, xứng với tầm vóc và vị thế của thị xã.
Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây Sôi nổi Hội thi thể thao dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2022 Chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo năm học 2021 - 2022"

Ngày 20/7, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - đơn vị bầu cử số 29 gồm các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố đã tiếp xúc với gần 100 cử tri thị xã Sơn Tây sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh nổi cộm
Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây sau Kỳ họp thứ 7.

Tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố đã thông báo tới cử tri thị xã Sơn Tây về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong thời gian 4 ngày từ ngày 5/7 đến 8/7 tại Trụ sở HĐND - UBND Thành phố số 79 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm). Kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Xem xét, thảo luận và thông qua 15 nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố; Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội...

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã dành thời gian 1 ngày để tiến hành hoạt động chất vấn, tái chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề như: Tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu HĐND Thành phố, cử tri thị xã Sơn Tây đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm 2022; mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song Hà Nội đã đạt được những mục tiêu đáng ghi nhận về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các cử tri thị xã đã phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn với đại biểu HĐND Thành phố.

Cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh nổi cộm
Cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề dân sinh nổi cộm trên địa bàn Sơn Tây.

Cụ thể, cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị một số nội dung như: Đầu tư về mọi mặt để Sơn Tây phát triển hơn nữa, xứng với tầm vóc và vị thế của thị xã; chế độ chính sách cho các lực lượng phục vụ trong quân đội; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ 21A đoạn qua 2 xã Sơn Đông và Cổ Đông;

Đề nghị hỗ trợ người dân về tài chính và thực hiện thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hiến đất xây dựng các công trình công cộng; hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tuyến mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các tuyến đường 414, 418; khó khăn trong giao dịch đối với đất quốc phòng…

Trước những băn khoăn, ý kiến phản ánh của cử tri, đại diện tổ đại biểu và lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố, thị xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổ đại biểu HĐND Thành phố cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phạm Hảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này