Cử tri quận Hoàn Kiếm: Kỳ vọng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án mẫu mực, chuẩn chỉ

00:03 | 21/07/2022
(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 2), nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm với dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau khi xây dựng sẽ kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cử tri kỳ vọng dự án Hà Nội sẽ làm là một dự án mẫu mực, chuẩn chỉ; được việc, được người, được tổ chức, được lòng tin, góp phần phát triển Thủ đô.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm Cử tri quận Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XVI, chiều 20/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu HĐND Thành phố, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI.

Cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ thống nhất cao, đồng thời đánh giá hình thức và chất lượng tổ chức, kết quả Kỳ họp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hoàn thành công việc đề ra. Đặc biệt, cử tri phấn khởi sau nhiều năm đề nghị nay Công ty TNHH MTV in Báo Hà Nội Mới địa chỉ 35 Nhà Chung diện tích hơn 1.800m2 là 1 trong 10 địa chỉ phải di dời khỏi nội đô.

Cử tri kiến nghị vấn đề liên quan đến quy hoạch, giao thông

Bên cạnh đó, cử tri quận Hoàn Kiếm cũng phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn quận liên quan đến quy hoạch, giao thông, giáo dục, du lịch… với đại biểu HĐND Thành phố.

Cử tri Nguyễn Văn Hiệp (phường Phan Chu Trinh) chia sẻ, qua theo dõi, cử tri biết được một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội sẽ triển khai trong thời gian tới là tập trung triển khai ngay các bước thực hiện dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Cử tri quận Hoàn Kiếm đồng tình cao với nghị quyết di dời cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm.

“Có thể coi đây là siêu dự án, tuyến đường sau khi xây dựng sẽ kết nối các địa phương tạo nên không gian phát triển mới cho Vùng Thủ đô. Vấn đề cử tri quan tâm là để hoàn thành dự án này theo kế hoạch, vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư, chất lượng công trình sẽ được thực hiện như thế nào. Cử tri kỳ vọng dự án tuyến đường Vành đai 4 mà Hà Nội sẽ làm là một dự án mẫu mực, chuẩn chỉ; được việc, được người, được tổ chức, được lòng tin, góp phần phát triển Thủ đô”, cử tri Hiệp nói.

Cùng quan tâm đến dự án tuyến đường Vành đai 4, cử tri Nguyễn Quyết Thắng (phường Hàng Mã) cho rằng Thành phố đang có sự chuẩn bị rất tốt hướng tới triển khai dự án như nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, giải phóng mặt bằng, phân cấp ủy quyền hài hòa...

Tuy nhiên Thành phố cần quán triệt khâu quy hoạch ngay từ ban đầu mang tính khả thi, khoa học, đột phá; đảm bảo nguồn lực hợp lý kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị HĐND Thành phố quan tâm đến nguồn lực phát triển du lịch như không gian văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề truyền thống. Cần có sự liên kết chặt chẽ, tận dụng hợp lý quỹ đất, ven sông; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; quan tâm đến công trình phúc lợi xã hội, công viên cây xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân…

Cử tri Hoàng Ngọc Cảnh (phường Phúc Tân) cho biết, trên địa phường hiện có hơn 17.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 1 cửa khẩu Thanh Yên nhỏ, hẹp thường xuyên bị ách tắc giao thông. Cử tri đề nghị Thành phố mở rộng cửa khẩu đường Thanh Niên tạo điều kiện thuận tiện đi lại cho nhân dân trong phường.

Liên quan đến việc cải tạo cảnh quan khu vực ven sông Hồng thành các khu nghệ thuật, chỗ vui chơi cho người dân, cử tri đề nghị quận nghiên cứu lắp thêm các trang thiết bị tập thể dục tại khu vực một số vườn hoa.

Cử tri quận Hoàn Kiếm đồng tình cao với nghị quyết di dời cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với cử tri quận Hoàn Kiếm.

Với việc khai thác tuyến phố đi bộ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm còn một số tồn tại, ý thức số ít người tham gia vào không gian đi bộ chưa cao, cử tri Nguyễn Minh Tâm (phường Tràng Tiền) chia sẻ đội ngũ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực này thường xuyên phải làm thêm giờ, ngoài giờ, vất vả ngoài trời.

Do đó cử tri kiến nghị có cơ chế đặc thù thu thuế doanh thu một số hoạt động kinh doanh để bổ sung kinh phí hoạt động. Cử tri cũng đề xuất Thành phố quan tâm đảm bảo đồng đều chất lượng giáo dục các trường trên địa bàn, xây dựng mức trần học phí…

Mở rộng đường phục vụ dân sinh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, liên quan đến một số vấn đề thuộc trách nhiệm thẩm quyền của quận Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao đổi, làm rõ vấn đề cử tri nêu.

Đối với ý kiến của cử tri Hoàng Ngọc Cảnh, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian tới, tuyến đường Trần Nguyên Hãn và Chương Dương Độ sắp tới sẽ được kết nối với nhau bằng đường hầm ngắn. Sau khi thí điểm hầm, quận sẽ nghiên cứu giải pháp để triển khai tiếp với các trục phố còn lại như Hàm Tử Quan, dốc Bác Cổ… để tăng cường kết nối. Riêng cửa khẩu đường Thanh Niên, quận cũng có kế hoạch nghiên cứu phương án mở rộng cửa khẩu này.

Với kiến nghị bổ sung trang thiết bị tập thể dục thể thao, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin, thời gian qua, Thành phố đã có trang bị cho một số quận máy tập thể thao ngoài trời đặt tại các vườn hoa.

Tuy nhiên, quận Hoàn Kiếm với đặc thù các vườn hoa có diện tích nhỏ, việc đặt máy tập thể dục tại đây là chưa phù hợp. Quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo chính thức và trong thời gian tới sẽ lắp đặt một số máy tập tại phường Phúc Tân và Chương Dương.

Cử tri quận Hoàn Kiếm đồng tình cao với nghị quyết di dời cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị các vấn đề dân sinh.

Đồng thời trong tháng 8, quận sẽ cải tạo 1 bãi rác thành sân chơi tại phường Chương Dương dựa trên nguồn lực xã hội hóa và chung tay ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan.

Liên quan đến hoạt động của phố đi bộ còn một số tồn tại, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết quận cũng đã quan tâm chỉ đạo, quy hoạch các khu vực riêng cho từng đối tượng.

Để phố đi bộ cùng không gian văn hóa, nghệ thuật khác của quận phát huy được vai trò, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh cần sự ý thức của cộng đồng khi tham gia và sự phối hợp giữa các đơn vị để tạo nơi vui cho trẻ em tại Cung thiếu nhi Hà Nội, giảm tải cho khu vực ven hồ.

Tập trung triển khai các dự án trên địa bàn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng thời đánh giá cử tri quận Hoàn Kiếm theo dõi rất sát các hoạt động của Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, HĐND Thành phố quyết sách nhiều vấn đề rất quan trọng của Thủ đô. Các kỳ họp được tổ chức đổi mới, khoa học, hiệu quả; thực hiện ký quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, từ đó tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách bài bản.

Cử tri quận Hoàn Kiếm đồng tình cao với nghị quyết di dời cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Kỳ họp được chuẩn bị từ sớm, từ xa; phiên chất vấn tập trung vào các nội dung thành phố đang tập trung thực hiện, dân quan tâm, chất vấn đến cùng để đưa ra các giải pháp, lộ trình cụ thể. Các nghị quyết chuyên đề được xây dựng, xem xét kỹ. Đáng lưu ý, HĐND Thành phố luôn chú trọng đổi mới, trong đó không chỉ họp một năm hai kỳ thường kỳ, mà còn họp đột xuất khi cần thiết, theo phương châm chủ động, linh hoạt.

Làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri, bày tỏ sự vui mừng khi cử tri dành sự quan tâm đặc biệt với dự án tuyến đường Vành đai 4, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định Thành phố đang triển khai rất quyết liệt. Thành phố và các quận, huyện có tuyến đường đi qua đã lập Ban chỉ đạo, vạch ra tiến độ, kế hoạch cụ thể về cắm mốc giới, phương án tái định cư… Quá trình thực hiện sẽ đẩy mạnh giám sát, đôn đốc.

Liên quan đến các vấn đề về trật tự đô thị, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng cho biết, hiện nay Thành phố đặc biệt quan tâm đến di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô; tập trung cho nhóm bệnh viện, trạm y tế cơ sở, tu bổ di tích…

“Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm sẽ được thành phố tiếp thu nghiêm túc và giao các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định”, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai các dự án trên địa bàn, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân. Với những nội dung sau phiên chất vấn của HĐND Thành phố có kết luận, quận Hoàn Kiếm cần khẩn trương thực hiện.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này