Chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo năm học 2021 - 2022"

17:48 | 20/07/2022
(LĐTĐ) Ngày 20/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức chung khảo xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo lần thứ nhất, năm học 2021-2022".
Sơn Tây: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây: Thu hút đông đảo khách du lịch dịp cuối tuần Nhiều hoạt động đặc sắc góp phần tăng sức hút không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên giải thưởng “Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết, sáng tạo” được triển khai. Hoạt động này nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý của ngành GD&ĐT thị xã tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, góp phần xây dựng đơn vị, ngành GD&ĐT thị xã và Thủ đô ngày càng phát triển.

Chung khảo giải thưởng
Giải thưởng "Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo năm học 2021-2022" cho thấy sự đồng hành về chuyên môn, nghiệp vụ của Công đoàn các cấp với các nhà trường trong công cuộc phát triển giáo dục.

Đáng chú ý, giải thưởng “Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022” đã được các trường trên địa bàn hưởng ứng tích cực và triển khai sâu rộng đến các giáo viên thông qua phát động, xây dựng tiêu chí, đăng ký thi đua giải thưởng... tạo nên không khi thi đua sôi nổi.

Giải thưởng đã tạo ảnh hưởng tích cực cho niềm tin vào sự đổi mới giáo dục. Đặc biệt, qua đây cũng cho thấy sự đồng hành về chuyên môn, nghiệp vụ của Công đoàn các cấp với các nhà trường trong công cuộc phát triển giáo dục.

Giải thưởng hội tụ các gương mặt thầy giáo, cô giáo ở nhiều độ tuổi, nhiều bộ môn, nhiều vị trí công tác khác nhau, là cơ duyên hội ngộ những gương mặt đại diện cho các nhà giáo giàu lòng yêu nghề, tâm huyết, sáng tạo.

Qua các vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn ra 9 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu nhất ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tham gia vòng chung khảo cấp thị xã.

Kết quả, Hội đồng xét duyệt giải thưởng đã lựa chọn 3 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu của 3 cấp học đạt giải Nhất vòng chung khảo cấp thị xã tham dự xét giải thưởng cấp Thành phố, gồm: cô Đinh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Mỹ; cô Lâm Thu Huyền - giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi và thầy Nguyễn Thái Học - giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Đông.

Phạm Hảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này