Gặp mặt đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

18:01 | 18/07/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức gặp mặt đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.
Đoàn viên công đoàn xây dựng tổ ấm gia đình Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
Gặp mặt đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh
Tặng quà cho các đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh hiện đang công tác tại các phòng, ban thuộc quận Hai Bà Trưng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; đồng chí Lê Bích Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ quận; đồng chí Cao Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND quận, Trưởng phòng Y tế quận; cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan UBND quận, Tổ trưởng 18 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan UBND quận và 17 đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh hiện đang công tác tại các phòng, ban thuộc quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự bình yên cho thế hệ hôm nay.

Đại diện cho các đoàn viên về dự buổi gặp mặt, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc, đoàn viên Tổ công đoàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, động viên LĐLĐ quận, Công đoàn cơ quan UBND quận. Ông Trần Trung Hiếu cũng hứa không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thiện bản thân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, chủ động sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần công sức bé nhỏ của mình cùng xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, đồng chí Lê Bích Hằng, đồng chí Cao Thị Hoa đã trao tặng 17 suất quà cho các đoàn viên công đoàn là vợ, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; mỗi suất gồm 800.000 đồng và 1 túi quà. Trong đó, LĐLĐ quận tặng 300.000 đồng/suất; Công đoàn cơ quan UBND quận tặng 500.000 đồng và 1 túi quà/suất.

Đây là hoạt động thiết thực, tình nghĩa hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND quận, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

H.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này