4 người thoát nạn trong vụ cháy nhà số 378 phố Phúc Tân

17:08 | 18/07/2022
(LĐTĐ) Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 59m2, 4 tầng, 1 tum, dạng nhà ống, có 1 thang bộ rẻ quạt, rất may gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2 trên mái nên có ít nhất 2 người tự thoát sang hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, 2 người còn lại do lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đưa ra ngoài với các biểu hiện khó thở và mất sức.
Kịp thời dập tắt đám cháy gần cây xăng Đồng Lư, huyện Quốc Oai Chủ động phòng, chống cháy nổ từ cơ sở

Theo cơ quan Công an, khoảng 1h sáng ngày 18/7, trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy cháy nhà dân, tại số nhà 378 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Hoàn Kiếm đã kịp thời xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, đồng thời nhận được chi viện 2 xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

4 người thoát nạn trong vụ cháy nhà số 378 phố Phúc Tân
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 59m2, 4 tầng 1 tum, dạng nhà ống, có 1 thang bộ rẻ quạt, rất may gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2 trên mái nên có ít nhất 2 người tự thoát sang hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, 2 người còn lại do lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra ngoài với các biểu hiện khó thở và mất sức.

Đến thời điểm hiện tại, có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân bị bỏng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 là cháu Đ.C.B (sinh năm 2004).

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này