Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn

14:42 | 17/07/2022
(LĐTĐ) Với những mục tiêu trọng tâm như xây dựng thôn bản thành “Làng quê đáng sống”, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số và phát triển kinh tế… Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã phát huy hiệu quả sức trẻ để mang lại những lợi ích cụ thể, thay đổi tích cực ở nông thôn nói chung, các địa phương vùng sâu, vùng xa nói riêng.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên Sóc Sơn chỉnh trang đô thị trước ngày đón nhận Bằng công nhận huyện nông thôn mới Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động ngành Nông nghiệp

Xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, ngày 17/7, Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã tiếp tục được tổ chức Đoàn các cấp triển khai đồng loạt khắp cả nước. Ở cấp Trung ương, Ngày cao điểm diễn ra ở 3 tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa và Đồng Tháp.

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn
Tại Tuyên Quang, tổ chức Đoàn đã phối hợp các đơn vị liên quan khởi công sân chơi cộng đồng.

Tại ấp 1 (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), tổ chức Đoàn đã phối hợp các đơn vị liên quan khởi công sân chơi cộng đồng, công trình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Thôn bản không rác thải nhựa”; xây dựng “Nhà nhân ái”; khánh thành gian hàng nông nghiệp số; tổ chức các hội nghị tập huấn đăng ký tem mã, nghiệp vụ du lịch cộng đồng; lắp đặt bồn nước tặng gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị 900 triệu đồng.

Cùng lúc đó, tại thôn Khâu Tràng (xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), bên cạnh các nội dung tương tự, Trung ương Đoàn còn tổ chức triển lãm du lịch thôn Khâu Tràng trên nền tảng số; trao tủ sách tặng trường tiểu học, trung học cơ sở; trao học bổng tặng 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, chỉnh trang trường mầm non; triển khai đội hình “Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật”… với tổng giá trị 764 triệu đồng.

Tại thôn Tân Lập (xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), các cấp bộ Đoàn cũng đã thực hiện nhiều mô hình, công trình thiết thực như trên với tổng kinh phí 584 triệu đồng.

Được biết, Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” lần này tập trung vào các mũi nhọn: Xây dựng thôn bản thành “Làng quê đáng sống”; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tổ chức “Tổ Công nghệ số cộng đồng”, “Đội Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên, người dân”.

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn
Trung ương Đoàn trao tặng ba tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hoá, Đồng Tháp: 1 Sân bóng đá trị giá 150 triệu đồng (do SABECO hỗ trợ).

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng ba tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hoá, Đồng Tháp: 1 Sân bóng đá trị giá 150 triệu đồng (do SABECO hỗ trợ); Tuyến đường thắp sáng đường quê trị giá 125 triệu đồng; 1 Mô hình thôn bản không rác thải nhựa trị giá 100 triệu đồng; 1 Gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse trị giá 100 triệu đồng; 10 bồn đựng nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trị giá 15 triệu đồng.

Hàng loạt công trình hiện đại, thiết thực

Hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều tỉnh, thành đoàn đã phát huy sáng tạo, mạnh dạn triển khai những mô hình, chương trình mới với đối tượng thụ hưởng chính là người dân, thanh thiếu niên.

Tiêu biểu, có thể kể đến Tỉnh đoàn Ninh Bình với việc giải ngân 372 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; Tỉnh đoàn Long An trao 2 nghìn đôi giày tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn Lạng Sơn thu gom 5 tấn rác thải sinh hoạt, rác thải ruộng đồng; Tỉnh đoàn Lai Châu hướng dẫn, trồng mới hơn 500 nghìn cây quế; Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, khám, phát thuốc, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho 200 thanh niên, người dân…

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn
Nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm.

Đáng chú ý, trong các nội dung của Ngày cao điểm, có việc phối hợp triển khai sàn nông sản ảo, mang lại nhiều lợi ích cho cả thanh niên nông thôn, tổ chức Đoàn và người dân. Đặc biệt, thanh niên nông thôn sẽ có cơ hội tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, gian hàng trực tuyến chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng tiềm năng trong nước cũng như quốc tế.

Tổ chức Tổ Công nghệ số cộng đồng; Đội Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên, người dân; tham gia Mạng lưới Trí thức trẻ xây dựng nông thôn mới: Thành lập và triển khai hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên nhằm hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tiếp cận công nghệ số thực hiện chuyển đổi số.

Phối hợp với các trường đại học lựa chọn giảng viên trẻ, sinh viên tiêu biểu và thành lập các đội Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên, người dân. Tuyên truyền về Mạng lưới Trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp: Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; cách thức đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm sạch.

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn
Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã phát huy hiệu quả sức trẻ để mang lại những lợi ích cụ thể, thay đổi tích cực ở nông thôn.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, thành lập Hợp tác xã, thủ tục hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh: Hỗ trợ thanh niên bán hàng online, đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng; tổ chức các Diễn đàn kết nối nông sản, kết nối thanh niên nông thôn trên nền tảng số.

Xây dựng thôn bản thành “Làng quê đáng sống”: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; làm hàng rào xanh; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, công trình nước sạch cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, trong Tháng Thanh niên năm 2022, Trung ương Đoàn đã chọn ngày 13/3 là Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Qua đây, tuổi trẻ cả nước đã xây mới và tu sửa hơn 500km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 322km đường giao thông nông thôn, trồng gần 700km đường hoa, tô điểm 71km con đường bích họa; tổ chức 126 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây 28 cây cầu, 36 nhà văn hóa, hơn 500 nhà vệ sinh, 115 “Nhà nhân ái”, 9 nhà “Khăn quàng đỏ”; trồng 1,1 triệu cây xanh.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này