Đảm bảo hạ tầng ngành Thông tin và Truyền thông phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai

20:10 | 14/07/2022
(LĐTĐ) Ngày 14/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022.
Thanh Trì triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Đông Anh tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tạo khung pháp lý chung, nâng cao năng lực về phòng thủ dân sự

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông Thành phố cho biết, dự báo năm 2022, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các loại hình thiên tại như mưa, bão, lũ rừng ngang, ngập ủng, sạt lở... sẽ tiếp tục diễn ra trái với quy luật; nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiểu nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng cao.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, các sự cố cháy, nổ, sập đổ công trình, tình hình dịch bệnh Covid-19... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiệt hại.

Đảm bảo hạ tầng ngành Thông tin và Truyền thông phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ chủ trì hội nghị

Trước thực tế trên, thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó có ngành Thông tin và Truyền thông chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả; vừa đảm bảo giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai, sự cố, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.

Để đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông Thành phố tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, đặc biệt lưu ý 2 Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành mới đây.

“Trên cơ sở Kế hoạch 1136/KH-STTTT ngày 13/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của các đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện ứng cứu, khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạntrong mọi tình huống”, đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ huy sẽ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức triển khai phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, quản lý hạ tầng dùng chung trên địa bàn Thành phố nhằm bổ sung, khắc phục những thiếu sót, chưa sát thực tế để đảm bảo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính - viễn thông như: VNPT Hà Nội, Bưu điện Hà Nội, Viettel Hà Nội, Mobifone, Công ty cổ phần viễn thông FPT… cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Thông tin và Truyền thông Thành phố năm 2022.

Đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có mưa bão, sự cố thiên tai trên địa bàn Thành phố; phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, doanh nghiệp sẽ báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Linh Phạm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này