Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

20:45 | 12/07/2022
(LĐTĐ) Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản (Thủ đô Hà Nội).
Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa sẽ xong sau 6 tháng có "mặt bằng sạch" Sẽ tái chất vấn và "truy" đến cùng trách nhiệm đối với các cam kết đã hứa nhưng chậm chuyển biến Hà Nội phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Thay mặt thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến xúc động viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc ngài Abe Shinzo, cựu Thủ tướng Nhật Bản, nhà lãnh đạo có uy tín quốc tế cao, người bạn lớn của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo cả đời luôn phấn đấu cho sự cường thịnh của đất nước Mặt trời mọc, vì hòa bình và phát triển của khu vực châu Á và thế giới.

Nhân dân Việt Nam nói chung và và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng luôn trân trọng trước những tình cảm, sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Ngài đã dành cho đất nước, con người Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Sự ra đi của Ngài là tổn thất không gì bù đắp được cho đất nước, chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia đình của Ngài.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia đình Ngài lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt ngài Abe Shinzo, nhà lãnh đạo lớn của đất nước Nhật Bản, người bạn lớn của đất nước Việt Nam và nhân dân Thủ đô Hà Nội".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này