Cụm thi đua số 5 hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ

16:31 | 06/07/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Cụm thi đua số 5 - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga - Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 chủ trì hội nghị.
Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong Cụm thi đua số 5 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Bám sát chủ đề công tác năm, LĐLĐ các huyện đã chú trọng triển khai thực hiện công tác đại diện, chăm lo; hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Rà soát, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức chương trình Tết Sum vầy và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần; Mái ấm Công đoàn được tập trung hoàn thành trong Tháng Công nhân và dự kiến bàn giao xong trong tháng 7/2022.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng trong công đoàn các huyện và CNVCLĐ; tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, biểu dương Công nhân giỏi và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

LĐLĐ các huyện đều đang cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Đã có 5/6 đơn vị đạt từ 50% chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở; 6/6 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến.

Các đơn vị trong Cụm đều được LĐLĐ thành phố khen thưởng vì có thành tích trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và chương trình 1 triệu sáng kiến.

Cụm thi đua số 5 hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ
Cụm thi đua số 5 - Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong Cụm đã đóng góp ý kiến và thống nhất triển khai công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phấn đấu mỗi đơn vị trong Cụm có ít nhất một mô hình hoạt động mới và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố, của huyện.

Tập trung làm tốt hơn, thiết thực hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ, tham gia giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống của đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hộ lao động…

Nắm bắt tư tưởng CNVCLĐ, phát hiện và cùng đơn vị giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ; tập trung đề xuất và ký kết thỏa ước lao động tập thể, qui chế đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức đối thoại định kỳ.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố Hà Nội; gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, tôn vinh, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường mối liên hệ, liên kết và trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị trong Cụm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm cũng như sự đoàn kết, thống nhất giữa các đơn vị trong Cụm thời gian qua.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã định hướng một số cách thức tổ chức, những mô hình hoạt động hiệu quả để Cụm nghiên cứu thống nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và quyết tâm cao để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này