U19 Việt Nam và bài toán khó trước Brunei để tạo lợi thế

09:42 | 06/07/2022
(LĐTĐ) Chỉ phải chạm trán Brunei ở lượt trận thứ 3 bảng A, giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng dành 3 điểm trong trận đấu này. Thế nhưng, điều mà các học trò của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cần là phải ghi được nhiều bàn thắng nhất với đội hình dự bị.
Toàn đội U19 Việt Nam âm tính với Covid-19, sẵn sàng ra sân U19 Việt Nam gặp trở ngại trong cuộc đua dự U20 World Cup 2021 HLV Đinh Thế Nam: “U19 Việt Nam sẽ nỗ lực để cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả”

Hiện, U19 Việt Nam bằng điểm với chủ nhà Indonesia (4 điểm) nhưng tạm xếp thứ 3 do kém hơn về hiệu số, trong khi đó, U19 Thái Lan đang tạm đứng nhất bảng A với 2 trận toàn thắng. Thứ tự của 3 đội này nhiều khả năng sẽ có thay đổi sau khi loạt trận diễn ra vào chiều vào tối nay kết thúc.

Đó là bởi, trong khi U19 Việt Nam chạm trán U19 Brunei thì U19 Thái Lan phải chạm trán chủ nhà Indonesia trong trận đấu diễn ra vào tối nay. Kết quả trận đấu tối này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội đi tiếp của cả 3 đội, và chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn thực lực của U19 Thái Lan tại giải lần này.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 6.7: U19 Việt Nam sẽ bùng nổ?
U19 Việt Nam hướng đến thắng đậm U19 Brunei với đội hình dự bị. Ảnh: Lao động

Trở lại với trận đấu gặp U19 Brunei, đội bóng bị thủng lưới 14 bàn và không ghi được bàn thắng nào sau 2 trận đấu đã qua, đã cho thấy họ là đội bóng yếu nhất bảng A. Thực tế, U19 Brunei không gây ra được khó khăn nào cho U19 Myanmar hay U19 Indonesia, họ chỉ biết căng mình chịu trận.

U19 Brunei yếu về kỹ thuật, tư duy chiến thuật non nớt, thể hình lại thấp nhỏ nên không gây ra được khó khăn nào cho các đối thủ. Việc phải đối đầu với một đội bóng yếu toàn diện như vậy, sẽ là cơ hội tốt để Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tung vào sân đội hình dự bị, trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều có thể được vào sân thi đấu.

Thế nhưng, một vấn đề quan trọng hơn đối với U19 Việt Nam đó chính là phải có hiệu số bàn thắng tốt đề đề phòng trường hợp có ít nhất 2 đội trở lên bằng điểm nhau. Bên cạnh đó, cũng phải giữ sức cho các trụ cột nhằm có đội hình tốt nhất cho 2 trận đấu khó khăn hơn sau đó, gặp Myanmar và Thái Lan.

Xét về lực lượng, U19 Việt Nam không phát sinh ca chấn thương mới. Riêng Anh Tú, tiền đạo chủ lực của U19 Việt Nam bị dính chấn thương sau va phạm với cầu thủ Indonesia ở trận ra quân vẫn phải tập luyện bên ngoài với bác sĩ. Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc vẫn ra sân tập luyện bình thường dù phải quấn băng trên đầu, trước đó, trong một pha va phạm với cầu thủ Philippines, Đình Bắc đã phải nhập viện để khâu 5 mũi do bị rách da đầu.

Việc thiếu vắng Anh Tú và Đình Bắc chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới U19 Việt Nam ở trận đấu này. Cái khó với thầy Nam là làm thế nào để giúp đội nhà có thể xuyên thủng lưới U19 Brunei với đội hình dự bị để hướng tới một chiến thắng đậm tối thiểu là 4-0, để qua đó có thể vươn lên vị trì bảng A sau khi các trận đấu ở lượt trận thứ 3 khép lại.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này