Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc

20:49 | 05/07/2022
(LĐTĐ) Chiều tối 5/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, khiến một số tuyến phố ngập cục bộ, giao thông ùn tắc nhiều nơi...
Mưa to vượt quá công suất thoát nước, nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu Hà Nội: Đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão Các nước tiếp cận mức giá xăng dầu như nhau trên thị trường quốc tế

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Khu vực các quận nội thành lượng mưa dao động từ 50 - 189mm, đặc biệt tại khu vực quận Bắc Từ Liêm lượng mưa lên tới 189mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc
Phố Nguyễn Huy Tưởng ngập sâu, có nơi lên đến 20 - 30 cm.

Trên địa bàn các huyện xuất hiện mưa cục bộ, lượng mưa dao động từ 40 - 245mm. Thời gian mưa tập trung từ 17h30 đến 18h15. Lượng mưa đo được tại thời điểm 19h15 ngày 5/7 tại một số khu vực cụ thể tại quận Cầu Giấy là 135,3 mm; quận Nam Từ Liêm mm; Hà Đông 109,3 mm; Tây Hồ 100,5 mm...

Do cường độ mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa tập trung từ 50 - 100mm/45 phút nên xuất hiện hiện tượng dềnh nước trong khi mưa tại một số vị trí: Lưu vực Tô Lịch: phố Thụy Khuê, phố Liễu Giai…

Lưu vực sông Nhuệ: đường Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Trần Bình Hoa Bằng, Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3,5,6), Khu TT 18 Phú La, Tô Hiệu, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng...

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc
Phố Hoàng Minh Giám ngập cục bộ.

Ngay trong thời điểm mưa lớn, lực lượng công nhân thoát nước đô thị Hà Nội đã có mặt tại các điểm nóng để khơi thông dòng chảy nên nước thoát khá nhanh.

Đến thời điểm 19h15, vẫn còn một số điểm úng ngập khiến giao thông đi lại khó khăn như: Thụy Khuê, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3)…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mở nắp hố ga, khơi thông dòng chảy.

Đến khoảng 19h50, đường Thụy Khuê ngập sâu khoảng 0,3 mét khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, một số người dân đi xe máy phải dắt bộ để qua khu vực ngập sâu.

Đến 20h20, tình hình giao thông quanh khu vực quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa vẫn trong trạng thái tê liệt. Hầu hết các trục đường chính như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Láng, Trần Duy Hưng đều rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này