TP.HCM phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng BA.4, BA.5 của Omicron

12:23 | 05/07/2022
(LĐTĐ) Sau khi phát hiện 3 ca nhiễm chủng mới của Omircon là BA.4 và BA.5, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Nguyễn Văn Nên yêu cầu không được lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào.
TP.HCM ban hành hướng dẫn xử lý sức khỏe bệnh nhân sau mắc Covid-19 TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục báo động, ghi nhận thêm 1 ca tử vong TP.HCM: Bắt 2 giám đốc liên quan đến sai phạm ở Saigon Co.op

Sáng 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 15, nhằm thảo luận, đánh giá kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Thông tin tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo về việc phát hiện biến chủng mới của Omicron là BA.4 và BA.5, trong đó một trường hợp ở Củ Chi và hai người ở thành phố Thủ Đức.

"Giống thời điểm này năm trước, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện 3 trường hợp qua tầm soát ngẫu nhiên", ông Nguyễn Văn Nên nói.

TP.HCM phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng BA.4, BA.5 của Omicron
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Dù hai biến chủng mới BA.4, BA.5 được đánh giá không nguy hiểm như chủng Delta, nhưng các nhà khoa học, tổ chức y tế thế giới cảnh báo hậu quả khó lường. Các nhà sản xuất đang sản xuất văc xin mới, nhà nghiên cứu cũng tích cực nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của các biến chủng này.

"Cảnh báo chung hiện nay là biến chủng này rất khôn lường, chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM ngày càng căng thẳng. Hiện số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, thành phố đã ghi nhận 11 ca tử vong.

Để ứng phó, toàn TP.HCM đã ra quân diệt lăng quăng, triển khai các chiến lược phòng chống dịch sốt xuất huyết. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các địa phương cần tiếp tục ra quân mạnh hơn, quyết liệt hơn, giống như khi thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Để dịch chồng dịch, nguy cơ quá tải là hiện hữu. Nếu cao điểm sốt xuất huyết và biến thể mới của Covid-19 diễn ra cùng lúc, Thành phố sẽ rất khó khăn", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này