Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

17:43 | 02/07/2022
(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Công đoàn Bộ Tư pháp hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu” Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, Công văn số 1528/BCA-V01 ngày 09/5/2022 của Bộ Công an về việc phối hợp triển khai công tác vận động, ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Quỹ được dùng để chi trợ cấp đột xuất cho các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và chi thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân (cả lực lượng chức năng và người dân) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm
Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. (ảnh VGP)

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tùy theo khả năng của mình để đóng góp, ủng hộ ở mức cao nhất có thể (hoặc từ 01 ngày lương trở lên).

Qua triển khai từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 23/6/2022, Công đoàn Bộ Tư pháp đã nhận được tổng số tiền 91,9 triệu đồng. Kinh phí thu được đã được Bộ Tư pháp chuyển đến Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, giữ gin, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 28/6, Công đoàn Bộ Tư pháp cũng ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và bắt đầu vận động tham gia Chương trình từ ngày 28/6/2022, dự kiến trao tặng sổ tiết kiệm và các hỗ trợ khác vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp 28/8/2022.

Trước mắt, Công đoàn Bộ sẽ tập trung hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ, ngành Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Cụ thể, phấn đấu tặng từ 02 sổ tiết kiệm mỗi sổ từ 20 triệu đồng trở lên cho đối tượng các cháu mồ côi thuộc công chức, viên chức, người lao động các đơn vị Bộ Tư pháp.

Thông qua hoạt động “Mẹ đỡ đầu” nhằm tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các công chức, viên chức, người lao động tại Bộ, ngành Tư pháp.

Phấn đấu 100% công đoàn các đơn vị và đoàn viên công đoàn nữ tham gia hưởng ứng Chương trình; phấn đấu 100% trẻ em mồ côi là con công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu. Sau đó, nếu có nguồn lực, Công đoàn Bộ Tư pháp sẽ mở rộng hoạt động này đến con công chức của ngành Tư pháp (Cục Thi hành án và Sở Tư pháp địa phương) và thông qua Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc các tỉnh để nhận địa chỉ đỡ đầu.

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này