Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

08:57 | 02/07/2022
(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
Ấm lòng công nhân về quê đón Tết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ XVI mở rộng Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội trợ cấp đặc biệt cho gia đình công nhân lao động

Mới đây, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân” năm 2022, sơ kết giai đoạn 1 chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Về “Tháng Công nhân” năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn cho biết, “Tháng Công nhân” năm 2022 đã được Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt thiết thực, chăm lo người lao động.

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Riêng Công đoàn ngành cũng triển khai, tổ chức rất nhiều các hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở và người lao động như: Chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” phục vụ hơn 1000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa, tổ chức Hội nghị phát động Tháng Công nhân và biểu dương 100 “Công nhân giỏi” và 30 “Sáng kiến sáng tạo” tại Đền Hùng, tổ chức 02 “Lớp đoàn viên Công đoàn Tháng Năm” kết nạp gần 200 đoàn viên Công đoàn mới, tổ chức 02 buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật, đối thoại cho CNLĐ tại Công ty TNHH Nam Sơn và Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây với tổng số 500 người tham dự, chọn cử đội bóng tham dự Giải bóng đá nam Cúp Báo Lao động Thủ đô …

Kết quả, Công đoàn ngành đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì triển khai tích cực các hoạt động trong "Tháng Công nhân".

Về hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ông Hoàng Thanh Sơn cho biết, các Công đoàn cơ sở của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tham gia đóng góp, hưởng ứng với 122 sáng kiến.

Tuy nhiên con số này còn rất khiêm tốn so với chỉ tiêu chung của ngành được giao và so với các đơn vị khác trong hệ thống Công đoàn Thủ đô, vì vậy Công đoàn ngành tiếp tục phát động giai đoạn 2 của chương trình, yêu cầu các Chủ tịch Công đoàn cơ sở nghiên cứu và phát động rộng rãi, động viên CNLĐ tại đơn vị tích cực tham gia.

Dịp này, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cũng đã biểu dương 50 Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và trao hỗ trợ học bổng cho 50 cháu con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này