Giới khoa học cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người

08:58 | 01/07/2022
Siêu vi khuẩn MRSA được tìm thấy ở lợn ngày càng gia tăng khả năng lây nhiễm sang người.
Nếu biết về kháng kháng sinh bạn sẽ biết thế giới đang bị hủy diệt thế nào Các nhà khoa học phát hiện cách mới đột phá để chống vi khuẩn kháng kháng sinh
Giới khoa học cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người
Hình ảnh chụp qua kính hiển vi điện tử vi khuẩn MRSA (màu vàng) ẩn trong tế bào bạch cầu của người. Ảnh: Universal Images Group/Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, trong một nghiên cứu mới công bố ngày 27/6, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambrigde cảnh báo một chủng mới của vi khuẩn kháng kháng sinh MRSA được tìm thấy ở lợn châu Âu đang ngày càng lây lan sang người và gây ra nhiễm khuẩn.

Dòng vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (LA-MRSA) đã xuất hiện trong các loài vật nuôi ở châu Âu trong 50 năm qua do việc sử dụng kháng sinh rộng rãi trong chăn nuôi, dẫn đến lo ngại rằng vật nuôi ở châu Âu có thể trở thành ổ chứa của các vi khuẩn kháng kháng sinh.

Tiến sĩ Gemma Murrayn, một trong những tác giả của nghiên cứu trên, cho biết: “Việc sử dụng kháng sinh ở mức độ nhiều trong lịch sử có thể đã dẫn đến sự phát triển của chủng MRSA kháng kháng sinh này ở các trang trại lợn. LA-MRSA cực kỳ ổn định và đã lan rộng ở các loài vật nuôi khác nhau”.

Chủng mới, với tên gọi CC398, được cho là chủng trội nhất được tìm thấy trong lợn và các vật nuôi khác ở châu Âu. Chủng này cũng là nguyên nhân khiến các ca nhiễm MRSA gia tăng ở người, bất kể con người có tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi nhiễm bệnh hay không.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra trong các trang trại lợn ở Đan Mạch, tỷ lệ đàn dương tính với MRSA đã tăng từ 5% năm 2008 lên 90% năm 2018.

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã cấm lạm dụng zinc oxide (kẽm oxit) - thành phần được sử dụng để ngăn ngừa bệnh tiêu chảy ở lợn con - do tác động đến môi trường và thúc đẩy tình trạng kháng kháng sinh, các nhà nghiên cứu Cambridge cảnh báo những nỗ lực giảm sử dụng kháng sinh chỉ tác động hạn chế đến sự lan truyền của biến chủng do tính ổn định của loại vi khuẩn ngày càng tăng lên.

Lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1960, MRSA được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là một trong những mối nguy lớn nhất mà nhân loại biết đến. Với tên gọi “siêu vi khuẩn”, MRSA là một loại vi khuẩn tụ cầu đã phát triển khả năng đề kháng cao với nhiều loại kháng sinh.

Mặc dù vi khuẩn này chỉ gây ra một số vấn đề nhẹ đối với da người song nếu chúng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể qua đường máu, nhiễm khuẩn có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn và thậm chí gây tử vong.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet, năm 2019, gần 5 triệu người tử vong do nhiễm khuẩn kháng kháng sinh, trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong ở người trong năm đó.

Theo Bảo Hà/RT

https://baotintuc.vn/the-gioi/gioi-khoa-hoc-canh-bao-ve-sieu-vi-khuan-khang-khang-sinh-tu-lon-lay-sang-nguoi-20220701062435706.htm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này